+
Aa
-
like
comment

Việc để tự do khởi phát các nhóm, cá thể tự đứng ra kêu gọi ủng hộ liệu có bị lợi dụng?

Fancy Nguyen - 01/11/2020 17:45

Năm 2020 năm mà cả thế giới đều chìm trong đau khổ bởi đại dịch toàn cầu Covid-19 thì ở Việt Nam, người dân miền Trung Việt Nam ta lại phải gồng mình lên gánh chịu hàng loạt những cơn bão, siêu bão số 9 khiến bao gia đình tan nhà nát cửa, cha mẹ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh và rất nhiều các chiến sĩ bộ đội đến vùng lũ giúp dân vượt bão mà bỏ mạng hy sinh vì nhân dân, hy sinh vì đất nước dân tộc Việt Nam khiến mỗi người chúng ta ngồi đây đều muốn góp một phần nào đó để giúp đỡ, hỗ trợ phần nào cho “khúc ruột” miền Trung. Bởi vì lẽ đó, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân có uy tín như: Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Thủy Tiên, Trấn Thành,… đứng ra để kêu gọi quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung và gia đình những chiến sĩ thiệt mạng và kêu gọi được một số tiền lớn từ các mạnh thường quân, điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau của mọi miền tổ quốc Việt Nam với nhau.

Tuy vậy, trước đây khi không quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ đã từng xảy ra những trường hợp lạm dụng uy tín, chiếm đoạt tài sản hay các tổ chức khủng bố trong và ngoài nước đến và mụng mị, mua chuộc lòng người dân vùng lũ, vùng bị hứng chịu thiên tai mất mát để mưu cầu mưu đồ không hợp pháp, khủng bố. Điển hình là vụ việc nhóm tổ chức khủng bố Việt Tân năm 2016, tự ý đến vùng hứng chịu thiệt hại, tạo ảnh hưởng uy tín, mụng mị lừa gạt người dân nhẹ dạ cả tin, tin vào những lời nói hoang đường của bọn khủng bố “tàn dư ngụy quyền” và tạo ra cuộc bất ổn xã hội không đáng có, làm ảnh hưởng đến kinh tế, trật tự và chính trị cả đất nước, khiến Việt Nam bước chậm một bước so với toàn thế giới, đó là một ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đối với toàn thể dân tộc chúng ta và không nên để nó xảy ra một lần nào khác nữa.

Cũng chính vì vậy việc Hội Chữ Thập Đỏ và Bộ Công An nên xem xét hợp tác với nhau để đề xuất lên Chính Phủ xem xét thêm vào luật An Ninh Mạng một khoản riêng về vấn đề Kêu gọi Nguồn tiền qua mạng (Bao gồm kêu gọi nguồn tiền từ tiền ảo, tiền thật hay kêu gọi quyên góp qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử,…). Việc làm ấy sẽ kiểm soát tốt mọi vấn đề từ đảm bảo Trật tự Xã hội đến vấn đề ổn định Chính trị tại đất nước Việt Nam chúng ta. Cùng với đó Hội Chữ Thập Đỏ cũng nên khuyến khích những tổ chức, cá nhân có uy tín kêu gọi được khối lượng tài sản ủng hộ lên tới trên 1 tỷ đồng nên tự thành lập các Quỹ Y Tế do Hội Chữ Thập Đỏ cùng với tổ chức, cá nhân đó đồng quản lý, kiểm soát nhằm minh bạch và an tâm hơn đối với số tiền kêu gọi được, để nó đến được đúng nơi, đúng mục đích mà trước đó những mạnh thường quân hướng tới.

Fancy Nguyen

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều