+
Aa
-
like
comment

Vì sao chậm trễ xử lý thông tin nhân viên trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái?

Thành Nhân - 18/11/2019 19:27

Nhiều phóng viên ở các cơ quan báo chí, truyền thông bày tỏ sự băn khoăn về sự chậm trễ trong quá trình xử lý thông tin, nạn nhân trình báo ngày 8/11 nhưng phải gần 10 ngày sau khi báo chí lên tiếng thì Công an mới vào cuộc điều tra vụ việc.

damobegai_qsam1
Liên quan vụ ‘Dâm ô hàng đêm nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM’, nhiều người đặt vấn đề: Có bao che, ‘ém’ thông tin không?

Tại cuộc họp báo thông tin về kết quả xử lý việc nghi can Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng hồ sơ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái, bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội TP.HCM (thuộc Sở LĐTB&XH TP.HCM) cho biết phải mất nhiều thời gian xác minh cán bộ vi phạm nên mới chuyển hồ sơ qua công an chậm. Bà Phúc cũng khẳng định rằng “không có chuyện bao che”.

Bà Nguyễn Thành Phụng giải thích thêm, ngày 30/10, Sở nhận được trình báo của trung tâm công tác giáo dục xã hội dạy nghề TP về việc nhiều bé gái từng quản lý tại Trung tâm này bị ông Dũng dâm ô.

Bà Nguyễn Thành Phụng trả lời tại cuộc họp báo.

Đến ngày 8/11, bà Phụng mới có đề xuất xử lý đối với Sở và tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin. Cách mà bà Phụng xác minh, “điều tra” về nội dung trình báo là kết hợp với các lần thanh tra chuyên đề tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP. Bà Phụng cho biết có thực hiện các biện pháp “nghiệp vụ” như kiểm tra hiện trường, tiếp xúc một số người liên quan mà không báo cáo qua lãnh đạo Trung tâm.

Bà Phụng cũng giải thích lại, từ ngày 15/11, cơ quan Công an nhận trình báo, vào cuộc và tiến hành điều tra, xác minh song song. Đến ngày 17/11, khi xác định rõ ông Dũng có hành vi vi phạm pháp luật, 2 đơn vị có phối hợp để xử lý.

 Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Còn ông Phạm Đình Lương, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM (nơi xảy ra vụ việc) cho biết: “Tôi rất lấy làm tiếc và đây là sự việc xảy ra ngoài mong đợi. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo đúng Luật viên chức của Chính phủ”.

Thông tin thêm, ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết, hiện Sở đang thanh tra, rà soát, kiểm điểm từng cá nhân ca trực cũng như Ban giám đốc trung tâm. Về việc đặt camera giám sát, đại diện Sở nói đang sẽ đấu thầu hệ thống thiết bị.

‘Có bé gái bị ông Dũng dâm ô đến 4 lần’

14h ngày 18/11, Công an TP. HCM cùng Sở LĐ-TBXH phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ cán bộ ở Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái.

 Đại tá Nguyễn Hoàng Khánh, Trưởng Công an quận Bình Thạnh.
Đại tá Nguyễn Hoàng Khánh, Trưởng Công an quận Bình Thạnh.

Đại tá Nguyễn Hoàng Khánh – Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, khoảng 15h ngày 15/11, Công an phường 13 tiếp nhận một gia đình (tạm trú huyện Nhà Bè) dẫn con gái 13 tuổi tố cáo một cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM có hành vi dâm ô.

Theo bé gái, thời gian trước đó bé bị ông Nguyễn Tiến Dũng – cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội có hành vi dâm ô nhiều lần.

Sau đó, Công an quận Bình Thạnh tiến hành điều tra, xác minh thông tin và cũng cố chứng cứ.

“Ngoài làm việc với gia đình chị này, công an cũng làm việc với 2 bé khác cũng ở trong Trung tâm. Hai bé này là nhân chứng và cũng là bị hại”, Đại tá Khánh thông tin.

Sau khi cũng cố hồ sơ chứng cứ, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm.

 Đối tượng trong nghi án dâm ô trẻ em Nguyễn Tiến Dũng, Cán bộ phòng hồ sơ thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM

Đối tượng trong nghi án dâm ô trẻ em Nguyễn Tiến Dũng, Cán bộ phòng hồ sơ thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM

“Quá trình làm việc, ông Nguyễn Tiến Dũng thành khẩn khai báo và hối hận về hành vi. Ông ta khai xâm hại 3 bé. Có bé bị xâm hại 1 – 2 lần, có bé 3 – 4 lần. Sự việc xảy đều vào ca đêm. Để thực hiện hành vi ông Dũng có cho các bé thuốc lá”, Đại tá Khánh nói.

Cũng theo Trưởng công an quận Bình Thạnh, chiều 17/11, Cơ quan CSĐT quận bắt tạm giữ ông Dũng để điều tra. Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT quận Bình Thanh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng.

Hiện, toàn bộ hồ sơ được Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt.

Bài mới
Đọc nhiều