+
Aa
-
like
comment

Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận 3 năm tù?

Bích Vân - 09/10/2023 16:38

Ngày 9-10, TAND TP.HCM cho biết đã nhận được 5 đơn kháng cáo, trong đó có 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến nay, tòa không nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người tỏ ra thắc mắc với quyết định không kháng cáo của bà Phương Hằng, mặc cho xuyên suốt phiên tòa bà Hằng nhiều lần tỏ ra hối lỗi xin giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các bị cáo liên quan vào ngày 21/9 của TAND TPHCM.

Bà Phương Hằng không kháng cáo

Vào ngày 21-9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; phạt ông Đặng Anh Quân (45 tuổi, tiến sĩ luật, giảng viên đại học) 2 năm 6 tháng tù; phạt các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Như vậy, hạn chót nộp đơn kháng cáo của bà Phương Hằng và 4 đồng phạm là ngày 6-10.

Do bà Phương Hằng (bà Hằng bị giam từ ngày 24-3-2022 đến nay là hơn 18 tháng) và ông Đặng Anh Quân đang bị tạm giam tại trại tạm giam T30, nên nếu các bị cáo này có kháng cáo thì đơn kháng cáo phải gửi qua giám thị trại tạm giam và ngày kháng cáo là ngày giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ nhận được đơn và xác nhận.

Đến sáng nay, TAND TP.HCM cho biết tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bà Phương Hằng. Như vậy, bà Phương Hằng đã không có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.

Bốn bị cáo khác trong vụ án là ông Quân, bà Hà, bà Nhi và ông Tân cho rằng mức án mà bản án sơ thẩm tuyên đối với họ là quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng ông Đặng Anh Quân kêu oan.

Hình ảnh bà Phương Hằng trên sóng livestream năm 2020

Chỉ 1 người có quyền, nghĩa vụ liên quan kháng cáo

Theo đó, bà Đinh Thị Lan kháng cáo phần bản án sơ thẩm liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bà.

Theo bà Lan, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã xét xử không khách quan, không có căn cứ và đúng pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Đồng thời, bà cũng yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của bà là bị hại và xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà.

Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo – luật sư, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà không có kháng cáo.

Vì sao bà Phương Hằng không kháng cáo?

Nguyễn Phương Hằng bị giam từ tháng 3/2022, đến nay đã hơn 18 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc bà Hằng đã thụ án hơn 1/2 thời gian của bản án được nêu trên.

Trong suốt quán trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bà Hằng luôn phối hợp với cơ quan chức năng, hối lỗi với những hành động mà bà đã gây ra. Điều này phần nào cho thấy thái độ hợp tác, nhìn nhận sai lầm của bà Phương Hằng.

Theo các chuyên gia luật nhận định, thay vì xin kháng cáo thì bà Hằng còn đang xin phép cơ quan chức năng xin thi hành án sớm mặc lời khuyên kháng cáo của gia đình. Có lẽ ngoài việc bà Hằng nhìn nhận được lỗi sai của mình trong quá khứ, bà còn đang muốn được hưởng sự khoan hồng của nhà nước bằng việc xin giảm án thay vì kháng cáo.

Hiện nay, pháp luật không có quy định rõ về khái niệm giảm án là gì, tuy nhiên ta có thể hiểu giảm án là một hình thức thể hiện sự khoan hồng, bao dung của pháp luật đối với người phạm tội bằng cách giảm thời hạn phạt tù, hoặc chuyển từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù chung thân hoặc từ tù chung thân sang tù có thời hạn…Tuy nhiên để có thể được giảm án người bị kết án cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định theo pháp luật như phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt…

Hay nói cách khác giảm án là giảm thời hạn chấp hành hoặc hình thức chấp hành hình phạt. Việc giảm án được thực hiện bởi Toà án, trên cơ sở quyết định cho đối tượng là người đang chấp hành hình phạt. Việc xét giảm án phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa, khách quan, công bằng và có tác dụng khuyến khích phạm nhân thi đua cải tạo tiến bộ.

Thực tế, đây chỉ là suy đoán và nhận định của các chuyên gia chứ bà Phương Hằng chưa hề lên tiếng về vấn đề này. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất khi có thông tin mới nhất về vụ việc.

Bích Vân

Bài mới
Đọc nhiều