+
Aa
-
like
comment

Vé máy bay 0 đồng và 8.000 đồng: Cơ hội hiếm nhưng khó săn

Bích Ngân - 14/05/2024 16:16

Hiện nay, trên thị trường vé máy bay, việc săn vé 0 đồng hoặc 8.000 đồng đang trở thành một chủ đề nóng hổi, thu hút sự chú ý của nhiều người. Những loại vé “siêu rẻ” này được các hãng hàng không như Vietjet Air và Vietravel Airlines tung ra nhằm kích cầu du lịch, nhưng thực tế việc sở hữu chúng lại không hề dễ dàng. 

Hoàng Mai, một cư dân sống tại Hà Nội, chia sẻ rằng cô đã dành ba ngày liên tục để săn vé 0 đồng và 8.000 đồng cho chuyến đi Đà Nẵng vào tháng 9 nhưng không thành công. Mai dành khoảng một tiếng mỗi ngày để tìm kiếm vé, nhưng luôn thất vọng vì không thấy bất kỳ vé nào. Điều này phản ánh thực tế rằng việc săn vé giá rẻ không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn may mắn.

Không chỉ trong dịp lễ 30-4 vừa qua, giá vé bay vào dịp hè tới đây vẫn cao ngất ngưởng dù nhiều người đặt mua vé sớm

Tương tự, Thanh Dương cũng gặp phải khó khăn khi cố gắng săn vé 0 đồng vào trưa ngày 12/5 cho các chuyến đi Đà Lạt, Phú Quốc hoặc Huế. Mặc dù thấy vé xuất hiện trên điện thoại, nhưng trên máy tính lại không có. Cô nhận xét rằng giá vé sau khi cộng thêm thuế và phí vào khoảng 700.000 đồng cho chặng Hà Nội – Huế. Tuy nhiên, do giờ bay không thuận tiện (sáng sớm hoặc đêm muộn) và ngày khởi hành vào mùa mưa bão cuối năm, cô quyết định không mua vé. Dương cũng nhấn mạnh rằng chi phí lớn nhất khi du lịch là vé máy bay, và việc đặt trước quá xa có thể gặp nhiều rủi ro như bận công việc hoặc sức khỏe không tốt.

Bà Hoàng Tuyết, Giám đốc Top One Travel, giải thích rằng vé 0 đồng được bán theo các đợt ngẫu nhiên nhằm kích thích nhu cầu du lịch. Số lượng vé này rất ít và nhanh hết, khi cộng thêm thuế và phí, tổng số tiền mà khách phải trả cho chuyến bay khứ hồi nội địa vào khoảng 1,5 triệu đồng. Bà Tuyết khuyến cáo du khách cần tỉnh táo và tránh bị lừa bởi các đại lý không thể giữ chỗ trước.

Một số người làm việc tại các phòng vé máy bay cũng chia sẻ rằng không có cách nào để “chiếm lợi thế” khi mua vé 0 đồng. Tất cả đều phụ thuộc vào may mắn, không có bí quyết cụ thể nào để đảm bảo thành công.

Giá vé máy bay trong giai đoạn hè, từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 9, vẫn duy trì ở mức cao. Khảo sát từ ngày 13-5 cho hành trình bay giai đoạn cuối tháng 5 đến giữa tháng 8-2024, từ TP.HCM đi các thành phố du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo cho thấy giá vé không có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Cụ thể, chặng TP.HCM – Quy Nhơn có giá 2,5 – 3 triệu đồng/vé khứ hồi. Chặng TP.HCM – Nha Trang có giá rẻ nhất của Vietjet là 2,3 triệu đồng/vé khứ hồi, trong khi Vietnam Airlines và Bamboo Airways bán giá từ 2,5 – 4 triệu đồng/vé khứ hồi.

Đặc biệt, đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến Phú Quốc có biến động về giá. Giá vé thấp nhất chặng Hà Nội – Phú Quốc vào dịp hè đã “hạ nhiệt”, trung bình của Vietnam Airlines là 4-5 triệu đồng/vé khứ hồi, còn Vietjet là 3,2 – 4 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong khi đó, chặng TP.HCM – Phú Quốc có giá vé rẻ nhất là 2,1 triệu đồng của Vietravel Airlines, và vé của Vietjet dao động từ 2,3 – 2,5 triệu đồng.

Qua giai đoạn cao điểm hè, vào cuối tháng 9, vé máy bay 0 đồng bất ngờ tái xuất hiện trên hệ thống của các hãng hàng không. Ví dụ, chặng Hà Nội – Phú Quốc, khách mua vé trong tháng 5 cho hành trình bay từ ngày 16 đến 30-9 có giá vé 0 đồng hạng Eco của Vietjet. Tuy nhiên, sau khi cộng thêm thuế và phí, số tiền mà khách phải trả là 590.000 đồng/vé/chiều. Đối với chiều về, giá vé trong cả tháng 9 dao động gần 800.000 đồng.

Như vậy, nếu chọn lịch bay phù hợp, khách hàng chỉ phải chi khoảng 1,7 triệu đồng/vé khứ hồi cho chặng Hà Nội – Phú Quốc, rẻ hơn một nửa so với bay vào dịp hè.Theo Cục Hàng không, việc giá vé máy bay của các hãng tăng nằm trong xu hướng chung trên thế giới do nhiều nguyên nhân chính, bao gồm giá nhiên liệu tăng cao, chênh lệch tỉ giá ngoại tệ, việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt & Whitney, giá thuê tàu bay tăng cao, và tình hình cung cầu vận tải hàng không. Tình trạng chênh lệch cung cầu này dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra trong giai đoạn cao điểm hè 2024.

Nhìn chung, việc săn vé máy bay 0 đồng hoặc 8.000 đồng là một thách thức không nhỏ đối với du khách. Mặc dù các hãng hàng không tung ra loại vé này để kích cầu du lịch, nhưng số lượng vé rất hạn chế và đòi hỏi sự may mắn lớn. Bên cạnh đó, giá vé máy bay vẫn duy trì ở mức cao trong giai đoạn cao điểm hè, khiến cho việc lên kế hoạch du lịch trở nên khó khăn hơn. Các du khách cần cẩn thận, tỉnh táo và linh hoạt trong việc chọn lịch trình để có thể tối ưu hóa chi phí và tránh những rủi ro không đáng có.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều