+
Aa
-
like
comment

Vay tiền với lãi suất ‘cắt cổ’: Nhiều nạn nhân đến Công an trình báo

09/06/2020 17:44

Những ngày qua, PV đã hướng dẫn nhiều nạn nhân đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) trình báo việc Công ty TNHH Cashwagon (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) cho vay tiền với lãi suất ‘cắt cổ’. 

Các nạn nhân đến trụ sở PC02 để trình báo việc Công ty TNHH Cashwagon cho vay với lãi suất 'cắt cổ' /// Trác Rin
Các nạn nhân đến trụ sở PC02 để trình báo việc Công ty TNHH Cashwagon cho vay với lãi suất ‘cắt cổ’

Các nạn nhân vay tiền với lãi suất ‘cắt cổ’ hầu hết sinh sống và làm việc tại TP.HCM, ngoài ra có trường hợp ở Đồng Nai, Bình Dương… cũng đến PC02 để trình báo vụ việc.

Đọc thông tin báo chí mới vỡ lẽ…

Anh N.Q.D (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho biết, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, công việc của anh gặp nhiều khó khăn, anh vay tiền của các app như: Cashwagon, ATM Online, Uvay, Doctordong, Sago… “Ban đầu họ quảng cáo lãi suất 0%, vì nhu cầu cá nhân và thấy dễ vay, tôi không hay biết mình đã rơi vào bẫy của họ”, anh D. nói.

Vay tiền với lãi suất ‘cắt cổ’: Nhiều nạn nhân đến Công an TP.HCM trình báo - ảnh 1
Các nạn nhân đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, trình báo việc Công ty Cashwagon cho vay với lãi suất ‘cắt cổ’

Cụ thể, với Công ty TNHH Cashwagon, anh D. vay 1,5 triệu đồng, sau 20 ngày trả 1,995 triệu đồng. Vay 4 triệu đồng sau 20 ngày trả 5,54 triệu đồng. Đến ngày trả nợ, nếu khó khăn nhân viên yêu cầu đóng 495.000 đồng để gia hạn hợp đồng cho khoản vay 1,5 triệu đồng; vay 4 triệu đồng thì đóng 1,54 triệu đồng tiền gia hạn… Vay ở một số app khác (Sago, Doctordong… ), theo anh D. lãi suất còn khủng khiếp hơn, từ 1.000 – 4.000%/năm.

“Nếu trả không đúng hẹn, tôi phải đóng phí phạt từ 150.000 – 1 triệu đồng. Đồng thời, hàng chục cuộc gọi khủng bố đến cả người thân, bạn bè tôi”, anh D. bức xúc.

Anh D. cho biết, số tiền anh vay của các app lên đến hàng tỉ đồng. Vướng vào vòng xoáy nợ nần, anh phải vay tiền ở ngân hàng, mượn người thân, bạn bè (khoảng 2,5 tỉ đồng), để trả nợ. “Tôi vướng vào mà không thể nào dứt ra nổi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến nợ và nợ. Hiện tôi còn thiếu các app hơn 40 triệu đồng. Khi đọc thông tin trên báo chí tôi mới vỡ lẽ ra mọi việc và quyết định tố cáo Công ty Cashwagon đến Công an TP.HCM”, anh D. chia sẻ.

Rất nhiều nạn nhân tố cáo

Những ngày qua, BBT nhận rất nhiều phản hồi từ các nạn nhân vay tiền của Công ty TNHH Cashwagon. Vì vậy, PV đã có những hướng dẫn cụ thể để họ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) trình báo.

Vay tiền với lãi suất ‘cắt cổ’: Nhiều nạn nhân đến Công an TP.HCM trình báo - ảnh 2
Công an Q.1 phối hợp Công an TP.HCM kiểm tra, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Cashwagon (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1)

Ngày 8.6, có mặt tại trụ sở PC02, chúng tôi ghi nhận khá đông nạn nhân đến đây trình báo việc vay tiền từ Công ty Cashwagon với lãi suất ‘cắt cổ’. Một số trường hợp mang không đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh Công ty Cashwagon cho vay nặng lãi, cơ quan công an hướng dẫn họ về bổ sung.

Một cán bộ Đội 8, PC02 (Đội nghiệp vụ trực tiếp điều tra Công ty TNHH Cashwagon – PV) cho biết: “Muốn truy tố, chứng minh được việc cho vay nặng lãi của Công ty Cashwagon, các bị hại phải liệt kê vay từ ngày nào đến ngày nào; số tiền vay; số tiền thực nhận và số tiền trả; chuyển tiền qua số tài khoản hoặc hình thức nào… Thì cơ quan điều tra mới có cơ sở kết luận”.

Vị cán bộ trên cho biết số nạn nhân tố cáo Công ty TNHH Cashwagon cho vay tiền với lãi suất ‘cắt cổ’ rất nhiều. “Ngoài lời khai của nạn nhân, chúng tôi phải đến ngân hàng xác minh một lần nữa. Muốn truy tố được nhóm đối tượng của Công ty Cashwagon thì rất cần sự hỗ trợ, hợp tác của các bị hại với cơ quan điều tra”, cán bộ PC02 nói thêm.

Bài mới
Đọc nhiều