+
Aa
-
like
comment

Vành đai 2 trên cao thông xe, ‘đường cong mềm mại’ càng ùn tắc: CSGT nói gì?

11/11/2020 09:17

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội lý giải việc đường Vành đai 2 trên cao thông xe nhưng tuyến đường Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng còn ùn tắc hơn trước.

Vành đai 2 trên cao thông xe, ‘đường cong mềm mại’ càng ùn tắc: CSGT nói gì?

Sáng 9/11, tuyến Vành đai 2 trên cao đoạn qua Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng được thông xe với kỳ vọng sẽ giải tỏa cảnh ùn tắc giao thông trên “tuyến đường cong mềm mại” của Thủ đô. Tuy nhiên, 2 ngày này, vào khung giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn trên cung đường này, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước.

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng ùn tắc này đã được dự báo từ trước bởi thiết kế lối lên xuống tuyến đường, chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cũng như việc phân luồng chưa hợp lý.

Trả lời PV, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc ùn tắc trên tuyến Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng những ngày qua là do người dân chưa quen di chuyển lên đường Vành đai 2 trên cao. Bởi vậy, lực lượng chức năng luôn có mặt ở đây để hướng dẫn và phân luồng điều chỉnh chu kỳ đèn cho hợp lý.

Vành đai 2 trên cao thông xe, 'đường cong mềm mại' càng ùn tắc: CSGT nói gì? - 1
Đoạn đường dưới thấp từ Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài, trong khi Vành đai 2 trên cao rất thông thoáng.

“Các tuyến đó đang tiếp nối để phân đi thẳng hay đi rẽ và tốc độ như nào cho phù hợp. Những tuyến đường mới thông xe bao giờ cũng như thế, phải mất thời gian đầu”, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay.

Theo Đại tá Hải, trước khi thông xe, các tổ chức giao thông cũng đã giải quyết những vấn đề liên quan đến đèn tín hiệu, phân luồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm còn bất cập thì sẽ điều chỉnh làm sao cho tốt nhất.

“Hiện chúng tôi vẫn đang có người đo đếm lưu lượng phương tiện, tốc độ đi lại, mức độ ùn ứ để nghiên cứu đưa ra giải pháp tốt nhất. Chắc phải thí điểm khoảng một tuần đến chục ngày rồi mới quyết định như nào cho phù hợp nhất”, ông Hải nói và cho biết những ngày này việc phân luồng giao thông có chênh lệch, đơn vị sẽ cố gắng theo dõi để làm sao cho hài hòa những tuyến đường lân cận, không chỉ nút giao Ngã Tư Sở.

“Chu kì đèn điều chỉnh cho chỗ này thoát nhưng chỗ kia lại tắc, vì vậy, mình điều chỉnh làm sao giải pháp tốt nhất trong các giải pháp”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Theo Trưởng phòng CSGT Hà Nội, thành phố lúc nào cũng có giải pháp, về quy hoạch phát triển Thủ đô, tất cả những kết nối giao thông liên quan đến hạ tầng giao thông, các cấp quy hoạch kiến trúc cũng tính toán hết hiện trạng giao thông tại Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng.

“Với hiện trạng bây giờ phải tổ chức dần dần, bởi vì mình có quỹ đất để giao thông làm được ngay đâu. Mình làm ở trên hiện trạng của hạ tầng nên phải làm sao để tốt nhất cho người dân trong tham gia giao thông”, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho hay.

Trước đề xuất xây hầm chui thông giữa đường Láng – Trường Chinh và ngược lại, hoặc xây cầu vượt bắc qua cầu vượt, ông Hải cho hay, các ý tưởng như vậy gửi về Thành phố rất nhiều qua các kỳ họp, đặc biệt HĐND đưa ra rất nhiều các ý kiến tranh luận. “Dự án làm hầm hay cầu vượt bắc qua Ngã Tư Sở thì phải hỏi các cơ quan chuyên môn, sở ngành quyết định và kiểm tra. Tôi không dám tùy tiện trả lời”, Đại tá Dương Đức Hải nói.

PV/TN

Bài mới
Đọc nhiều