+
Aa
-
like
comment

Vai trò của các cường quốc trong chấm dứt xung đột Đông Nam Á

Thảo Nguyên - 29/07/2025 14:27

Ngày 29/7, Sau nhiều ngày căng thẳng biên giới, Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện vào đêm 28 tháng 7, mở ra hy vọng về một giai đoạn hòa bình mới cho khu vực Đông Nam Á. Những chia sẻ của Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet, và Chủ tịch Thượng viện, ông Hun Sen, ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực đã tạo sự chú ý, không chỉ bởi tinh thần lãnh đạo mà còn vì những lời tâm huyết về tình hình chiến sự và công tác hòa bình.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 29/7, Thủ tướng Hun Manet đã chia sẻ cảm xúc chân thành và đầy tính hài hước về khoảng thời gian căng thẳng mà ông vừa trải qua. Ông cho biết một trợ lý đã nhận xét rằng ông “trông già đi hẳn 5 năm chỉ trong vòng 5 ngày” do áp lực nặng nề của công việc. Mái tóc bạc trắng là minh chứng rõ ràng nhất cho những đợt căng thẳng liên tục mà ông phải đối diện trong suốt những ngày qua.

Mặc dù vậy, ông Hun Manet khẳng định rằng mình không quá bận tâm đến ngoại hình, mà thay vào đó, tập trung tối đa vào công việc quan trọng: theo dõi tình hình biên giới, hỗ trợ quân đội bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng các chính sách chăm sóc thương binh và giải quyết vấn đề lao động trở về từ Thái Lan. Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của mình là tìm cách kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột để cứu sống binh sĩ và dân thường, giúp họ quay về nhà và ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, trong một phát biểu nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần khôi hài, Thủ tướng Hun Manet cam kết rằng sau khi đất nước đạt được hòa bình, ông sẽ “không ngại nhuộm tóc để trông trẻ trung hơn.” Điều này không chỉ phản ánh sự lạc quan của ông mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hướng đến tương lai hòa bình và ổn định cho đất nước.

Trong khi đó, ông Hun Sen – Chủ tịch Thượng viện Campuchia – cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bên đã đóng góp vào tiến trình hòa bình, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ông Hun Sen đánh giá sáng kiến hòa bình của Tổng thống Trump đã cứu sống hàng chục nghìn người và giúp chấm dứt những ngày đẫm máu trong cuộc xung đột biên giới giữa hai quốc gia. Ông khẳng định đây là một thành tựu vĩ đại của cộng đồng quốc tế, mang lại cơ hội duy trì hòa bình lâu dài.

Bên cạnh đó, ông cũng cảm ơn sự hỗ trợ từ Trung Quốc và nhiều quốc gia hữu nghị khác đã giúp đỡ trong tiến trình hòa giải. Điều này cho thấy, bên cạnh nỗ lực từ các bên trực tiếp liên quan, sự tham gia của các quốc gia và tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc giải quyết các cuộc xung đột khu vực.

Việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan là một tín hiệu tích cực trong việc giảm căng thẳng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là liệu hòa bình có thể được duy trì lâu dài và các vấn đề nhân đạo sẽ được giải quyết như thế nào.

Với hơn 5 ngày chiến sự đẫm máu, hàng nghìn người dân và binh sĩ đã phải chịu thiệt hại. Nỗ lực tái thiết và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là các gia đình mất mát, thương binh và lao động trở về từ Thái Lan, sẽ là một thử thách lớn đối với chính phủ hai quốc gia. Các chính sách bảo vệ quyền lợi người dân, ổn định xã hội và tạo ra một môi trường phát triển bền vững là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng tái diễn xung đột trong tương lai.

Ngoài ra, sự tham gia của các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Malaysia không chỉ thể hiện vai trò hòa giải mà còn là một tín hiệu của một khu vực Đông Nam Á đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng và hợp tác quốc tế. Những thỏa thuận như vậy cũng là minh chứng cho sức mạnh của ngoại giao trong việc duy trì hòa bình, đặc biệt khi các vấn đề biên giới thường rất nhạy cảm và có thể gây ra những căng thẳng lớn.

Ông Hun Manet ngày 29-7 đã đăng tải hình của mình cùng đoạn chia sẻ chân thành và hài hước về những ngày căng thẳng vừa qua trên nền tảng Facebook – Ảnh: Hun Manet

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan là một bước tiến quan trọng trong việc duy trì hòa bình khu vực. Tuy nhiên, cuộc xung đột biên giới cũng đã bộc lộ những vấn đề lâu dài về an ninh, chính trị và nhân đạo mà hai quốc gia phải đối mặt. Chỉ khi các lãnh đạo tiếp tục duy trì các chính sách hòa giải hiệu quả và có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, mới có thể bảo vệ và thúc đẩy một khu vực Đông Nam Á ổn định và phát triển.

Với lời cam kết của Thủ tướng Hun Manet về việc xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, và những dấu hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao, hy vọng rằng Campuchia và Thái Lan sẽ đạt được hòa bình lâu dài, mở ra một giai đoạn mới cho khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều