+
Aa
-
like
comment

Vài lời về chuyện ông Nguyễn Đức Chung bị bắt

29/08/2020 06:10

Không ngoài dự đoán của nhiều người, ông Nguyễn Đức Chung vừa bị khởi tố, bắt giam trong ngày 28/8 về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Ông Nguyễn Đức Chung đã bị bắt chiều nay (28/08)

VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định tố tụng trên. Nhà chức trách đang thực thi lệnh khám xét chỗ ở của ông Nguyễn Đức Chung tại phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội và nơi làm việc ở UBND Hà Nội.

18 ngày trước, ông Nguyễn Đức Chung bị Thủ tướng đình chỉ công tác. Việc khởi tố ông Chung nhằm phục vụ điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra khi điều tra vụ án Nhật Cường. Cuối tháng 7, ba nghi phạm đầu tiên của vụ án này đã bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Chung; ông Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Cơ quan an ninh điều tra đến khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan hai vụ án khác. Thứ nhất, vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đây là vụ án nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Từ khi khởi tố vào tháng 5/2019, nhà chức trách truy cứu trách nhiệm hình sự 28 người, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Vụ án thứ hai là Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan. Ngày 20/8, trong vụ án này, Bộ Công an đã tạm giam ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội với cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C làm sạch sông, hồ.

Bên canh cơ quan chức năng thì còn có rất nhiều phóng viên, người dân đến trước cổng nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Tin ông Nguyễn Đức Chung bị bắt chiều này khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Nhưng xin khẳng định lại một lần nữa, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ chẳng có gì khiến ta phải kinh ngạc. Là cán bộ, lãnh đạo thời nay là vậy, không phân biệt lớn bé, chỉ cần dính chàm thôi thì sớm muộn cũng vào lò. Đây là quyết tâm chính trị “không vùng cấm, không có ngoại lệ” của Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Vì thế, đừng lợi dụng chuyện ông Chung bị bắt để quy chụp, đổ lỗi cho cả hệ thống, xuyên tạc chính quyền thành phố.

Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm của các bị can trong vụ án nên chúng ta cũng không thể vội vàng kết luận bất cứ điều gì.

Ngày 11-8-2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 11-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung.

Quyết định nêu rõ: tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp 

Bài mới
Đọc nhiều