+
Aa
-
like
comment

Vạch trần chiêu trò chống phá xoay quanh việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Quỳnh Quỳnh - 21/05/2020 08:00

Lợi dụng vào việc Quảng Ninh thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn, nhiều đối tượng giả mạo dân chủ lại lộng ngôn lên rằng Đảng đã lừa dân, nhân lúc dư luận Việt Nam đang quan tâm vụ án Hồ Duy Hải để “bất ngờ” thành lập Đặc khu Vân Đồn, trong đó có nhiều hạng mục “dâng đất cho Tàu Cộng”. Không hiểu là âm mưu gì các đối tượng hoá phép thần kỳ từ thành lập Ban quản lý khu kinh tế sang thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có Casino của Sungroup

Khu kinh tế Vân đồn được thành lập theo QĐ số 120/2007 – TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng chính phủ bao gồm toàn bộ huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì đến năm 2030, KKT Vân Đồn được xây dựng trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực. Mục tiêu đến năm 2050, xây dựng và phát triển KKT Vân Đồn sẽ là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển – đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế để tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cùng với Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đã được trung ương xác định là 3 khu kinh tế trọng điểm, 3 điểm đột phá phát triển Bắc-Trung-Nam của đất nước. Trong đó Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu hợp tác kinh tế Việt- Trung, hợp tác liên vùng vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN- Trung Quốc.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chính phủ đã cho phép tỉnh Quảng Ninh thành lập ban quản lý khu nhằm thúc đẩy sự phát triển khu kinh tế Vân Đồn. Ngày 15/5, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Lợi dụng vào việc Quảng Ninh thí điểm thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn, RFA lộng ngôn lên rằng “Đảng đã lừa dân, nhân lúc dư luận Việt Nam đang quan tâm vụ án Hồ Duy Hải để “bất ngờ” thành lập Đặc khu Vân Đồn, trong đó có nhiều hạng mục dâng đất cho Tàu Cộng”?

Trong bài viết có đoạn “Đảng và Nhà nước vẫn “đánh úp” nhân dân bằng các quyết định “âm thầm” của mình. Dự luật người dân phản đối thì Chính phủ ban Nghị quyết, và chẳng có ai còn hơi sức để phản đối nữa. Và như vậy, câu chuyện đặc khu Vân Đồn lại được tiếp tục”. Rồi “có thể 5 hoặc 10 năm nữa, các cơ quan như Bộ Quốc phòng lại công bố một loạt các thông tin “chấn động” khi Trung Cộng đã “làm chủ” toàn bộ đặc khu này. Và nếu người dân phản đối thì Đảng và Nhà nước biết hết rồi, có phương án hết cả rồi”; Hay “chúng ta chỉ chống lại hay khởi kiện Trung Cộng khi nào chúng ta đủ mạnh, thoát khỏi sự lệ thuộc từ Trung Cộng đã. Tuy nhiên, với các kế hoạch như hiện nay của Nhà nước Việt Nam, việc thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Cộng là mãi mãi không thể”. Rõ ràng đây là những luận điệu thể hiện rõ âm mưu chống phá, một mực cho rằng Đảng và nhà nước ta đã bán đất cho Trung Quốc và Trung Quốc đang làm chủ toàn bộ khu vực này.

Không biết là những đối tượng này cố tình không hiểu hay không hiểu khi nói lệch như vậy. Rõ ràng lễ công bố về việc thí điểm thành lập ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn nhưng RFA lại có thể hú họa thành công bố đặc khu Vân Đồn; cùng những lời lẽ vô căn cứ khi cho rằng nhà nước ta, Chính phủ ta dâng đất cho Trung Quốc.

Do đó, mỗi người dân cần đề cao trách nhiệm chính trị – xã hội, có bản lĩnh, lập trường vững vàng, tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin bịa đặt, sai trái của các phần tử cơ hội để không bị lôi kéo vào các hoạt động gây rối trật tự xã hội. Kiên quyết và dứt khoát nói không với việc tụ tập, tuần hành trái phép, thực hiện đúng quyền dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật; không nghe theo những lời kêu gọi tuần hành, tụ tập, biểu tình của các phần tử xấu để không dẫn đến vi phạm pháp luật.

Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư

Chúng ta thành lập Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thí điểm hoạt động trong 3 năm, nhằm tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh sự phát triển ở khu kinh tế này. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng. Việc Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Ban quản lý KKT Vân Đồn sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của KKT Vân Đồn. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, một mục tiêu quan trọng khác, đó là xây dựng KKT Vân Đồn trở thành khu vực phòng thủ vững chắc nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta đều nhằm mục đích phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững độc lập chủ quyền của Tổ quốc. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vì vậy RFA hãy thôi kêu gào những lời lẽ vô nghĩa đó đi.

Quỳnh Quỳnh

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả) 

Bài mới
Đọc nhiều