+
Aa
-
like
comment

Uống rượu rồi lái xe, cô gái bỏ chạy khi thấy CSGT bị phạt 35 triệu

23/06/2020 18:56

Nữ tài xế thấy lực lượng CSGT đo nồng độ cồn liền xuống xe bỏ chạy. Người này bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đội CSGT số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa lập biên bản xử lý nữ tài xế Đ.T.H.Y (SN 1987, trú phường Quang Trung, TP Uông Bí) vì có nồng độ cồn trong khí thở.

Uống rượu rồi lái xe, cô gái bỏ chạy khi thấy CSGT bị phạt 35 triệu
Nữ tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn. Ảnh: Đội CSGT số 1

Trước đó, vào 23h ngày 21/6, khi lái ô tô BKS: 14A 442.27 hướng Uông Bí Hạ Long, Y thấy CSGT làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, nữ tài xế mở cửa, vội vã bỏ chạy.

Lực lượng CSGT đã truy đuổi rồi yêu cầu nữ tài xế kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, Y có 0,725mg/lít khí thở.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chị Y thừa nhận, có uống rượu khi đi chơi với bạn bè.

Phạm Công/VNN

Bài mới
Đọc nhiều