+
Aa
-
like
comment

Ukraine tập kích hạ tầng năng lượng Nga sau đàm phán hòa bình, gây mất điện diện rộng

Thảo Nguyên - 03/06/2025 10:12

Chỉ sau vài giờ kể từ cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Nga, gây ra mất điện diện rộng ở một số khu vực.

UAV Ukraine tập kích hạ tầng năng lượng Nga. Ảnh: RT

Theo đài RT, ngày 2/6, giới chức Nga xác nhận Ukraine đã thực hiện nhiều đợt tấn công bằng UAV nhắm vào hạ tầng năng lượng tại các vùng Zaporizhzhia và Kherson, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng.

Thống đốc Zaporizhzhia, ông Evgeny Balitsky, cho biết phần lớn thiết bị điện cao áp ở khu vực phía tây bắc đã bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến khu vực này bị mất điện hoàn toàn. “Chúng tôi đang khẩn trương khôi phục lưới điện thông qua các đường dây thay thế. Các cơ sở y tế đã chuyển sang sử dụng nguồn điện dự phòng,” ông Balitsky thông báo vào đêm 2/6.

Chỉ khoảng 20 phút sau thông báo từ Zaporizhzhia, Thống đốc Kherson Vladimir Saldo cũng xác nhận về một đợt tập kích bằng UAV khác của các lực lượng Kiev tại khu vực Genichesky.

“UAV của Ukraine đã đánh trúng trạm biến áp ở Genichesky, khiến hơn 104.000 người dân địa phương phải chịu cảnh mất điện. Toàn bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được kết nối vào hệ thống điện dự phòng”, ông Saldo nói.

Truyền thông Nga nhấn mạnh, đợt tập kích bằng UAV trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi các phái đoàn của Moscow và Kiev kết thúc vòng đàm phán trực tiếp thứ 2 tại Istanbul. Sau cuộc đàm phán, hai bên đã nhất trí về kế hoạch trao đổi tù binh quy mô lớn, nhưng không đạt nhiều tiến triển về lệnh ngừng bắn.

Theo bình luận của đài CNN, cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ là cách để Nga và Ukraine giữ sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang mất dần kiên nhẫn với vai trò trung gian hòa giải.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều