+
Aa
-
like
comment

Ukraine nói Nga phóng hai tên lửa vào thành phố Poltava, 41 người thiệt mạng

Bích Ngân - 04/09/2024 10:17

Ukraine cáo buộc Nga phóng hai tên lửa đạn đạo vào mục tiêu ở thành phố Poltava, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng.

Tổng thống Zelensky đứng cạnh một tổ hợp phòng không Patriot tại căn cứ ở Đức hồi tháng 6. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/9 cho biết Nga đã tập kích thành phố Poltava, thủ phủ của tỉnh cùng tên và cách biên giới với Nga khoảng 110 km, bằng hai tên lửa đạn đạo.

Những tên lửa này đánh trúng một cơ sở huấn luyện quân sự và một bệnh viện gần đó, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương, ông Zelensky cho hay. Đây là một trong các cuộc tập kích gây thương vong lớn nhất của Nga vào lãnh thổ Ukraine kể từ đầu xung đột.

“Một tòa nhà của Học viện Thông tin Quân sự Poltava đã bị phá hủy một phần, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, một số người đã được giải cứu”, Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky cũng ra lệnh mở “cuộc điều tra đầy đủ và nhanh chóng” về sự việc, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hai tên lửa đánh trúng các tòa nhà ngay sau khi còi báo động không kích vang lên và vào thời điểm mọi người đang trên đường đến hầm tránh bom.

Cơ quan này cho hay lực lượng cứu hộ đã cứu được 25 người, trong đó 11 người được đưa ra từ đống đổ nát.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine trước đó cho biết Nga đêm 2/9 phóng tổng cộng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình Kh-59/69 và 35 máy bay không người lái tự sát (UAV) dạng Shahed vào lãnh thổ nước này. 27 UAV bị bắn hạ, 6 phi cơ bị mất dấu, hai chiếc bay về phía lãnh thổ Nga và khu vực do Moskva kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Cơ quan này không đề cập thông tin về 4 tên lửa còn lại, nhiều khả năng đã để lọt chúng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lãnh thổ của nhau sau khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2022. Moskva đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn gần đây, bao gồm vụ phóng hơn 100 tên lửa và 100 UAV nhằm vào các cơ sở năng lượng của Kiev hôm 26/8.

Sau cuộc tập kích mới nhất, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây nhanh chóng chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có vũ khí phòng không.

Ông từng nhiều lần chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu vì chậm thực hiện cam kết viện trợ. Lãnh đạo Ukraine cũng muốn Washington và đồng minh dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga, dù phương Tây lo ngại điều này có thể khiến xung đột leo thang.

“Ukraine cần các hệ thống phòng không và đạn tên lửa ngay bây giờ”, ông Zelensky cho biết. “Chúng tôi cần được thực hiện các cuộc tấn công tầm xa để bảo vệ mình ngay lúc này, chứ không phải trong tương lai. Mỗi một ngày chậm trễ thì sẽ lại có thêm sinh mạng bị mất”.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều