+
Aa
-
like
comment

Ukraine lần đầu phát tín hiệu đặc biệt với yêu cầu của Nga về “trạng thái trung lập”

09/03/2022 06:45

Động thái được thực hiện sau khi ông Zelensky nói không còn tha thiết đưa Ukraine gia nhập NATO.

Tờ Tin tức Tham khảo (Cankaoxiaoxi), Trung Quốc, dẫn báo cáo của TASS (Nga) ngày 9/3 cho hay, đảng Đầy tớ của Nhân dân cầm quyền tại Ukraine mới đây đã phát đi thông cáo nói rằng Kiev sẽ không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vài năm tới đây.

Đảng này đề nghị Nga công nhận địa vị nhà nước của Ukraine về mặt pháp luật – được hiểu là có các văn kiện được thông qua bởi Quốc hội Nga, đồng thời bảo đảm “Kiev không bị đe dọa”.

Theo truyền thông nhà nước Ukraine, bản tuyên bố trên có ý nghĩa to lớn bởi đây là văn bản đầu tiên thể hiện quan điểm của nhà chức trách Ukraine liên quan đến vấn đề “Kiev nhìn nhận ra sao về yêu cầu của Nga đối với trạng thái trung lập của đất nước”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông không còn tha thiết với ý tưởng đưa Ukraine gia nhập NATO. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 8/3 nói rằng điều kiện để thảo luận việc Ukraine không tiếp tục xin vào NATO là cần phải có sự bảo đảm về an ninh với nước này.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều