+
Aa
-
like
comment

UBND huyện Minh Hóa lập hội đồng xét kỷ luật hiệu trưởng giật micro, chỉ mặt hội trưởng phụ huynh

Bích Ngân - 11/10/2024 15:30

Hôm nay ngày 11/10, ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã xác nhận rằng địa phương này vừa thành lập Hội đồng xét kỷ luật đối với bà Đinh Thị Bùi Chung, Hiệu trưởng Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, sau khi có kết luận thanh tra về các sai phạm tại trường học. Trước đó, bà Chung đã bị tổ chức kiểm điểm và đối mặt với một cuộc thanh tra toàn diện liên quan đến các hoạt động tài chính và quản lý của trường.

Bà Đinh Thị Bùi Chung, hiệu trưởng từng gây xôn xao dư luận vì chỉ mặt hội trưởng phụ huynh khi người này phát biểu về khuất tất xã hội hóa mua tủ trong lễ tổng kết – Ảnh cắt từ clip của phụ huynh

Theo kết luận từ đoàn thanh tra của huyện Minh Hóa, Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đã nhận được sự tài trợ 19 tủ đựng đồ dùng cá nhân cho học sinh. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận tài trợ này đã bị phát hiện có nhiều bất cập. Thay vì tổ chức tiếp nhận tài trợ là tổ tiếp nhận được thành lập, nhà trường lại trực tiếp đứng ra tiếp nhận. Điều này đã gây ra sự không minh bạch và làm dấy lên những nghi ngờ về quy trình quản lý tài sản tài trợ tại trường học.

Cụ thể, trong biên bản bàn giao số tủ này, có sự không thống nhất giữa các bên liên quan. Mặc dù trong một số mục, người ta ghi rằng ban chấp hành hội phụ huynh các lớp là đơn vị tiếp nhận tài trợ, nhưng ở mục khác lại ghi rằng đơn vị tài trợ là ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường. Sự không rõ ràng này đã đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của quy trình tiếp nhận và quản lý tài sản tại trường, và dẫn đến những chỉ trích từ phía phụ huynh và công chúng.

Ngoài vấn đề về tiếp nhận tài trợ, Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt còn bị phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về tài chính. Một trong những vi phạm đáng chú ý là việc chi vượt quy định trong nhiều khoản, bao gồm các khoản chi phí tiếp khách nhưng lại không có biên bản làm việc kèm theo để minh chứng cho các hoạt động này. Điều này cho thấy sự lỏng lẻo trong quản lý tài chính của nhà trường, và đặc biệt là của bà Chung với vai trò là hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, một sai phạm khác liên quan đến việc thu tiền lao động từ phụ huynh của các học sinh. Theo quy định, nhà trường chỉ được phép thu 14.000 đồng mỗi em mỗi tháng, nhưng thực tế lại thu lên đến 20.000 đồng. Điều này đã tạo ra bức xúc trong dư luận, nhất là khi phụ huynh cảm thấy rằng họ đã bị thu tiền vượt mức quy định mà không rõ ràng về lý do và mục đích sử dụng số tiền này.

Việc thu chi sai quy định và không minh bạch đã khiến cho nhiều phụ huynh cảm thấy không yên tâm về cách thức quản lý tài chính tại trường. Cuộc thanh tra đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào mức độ vi phạm của bà Chung để có biện pháp xử lý kỷ luật thích đáng. Đồng thời, nhà trường cũng phải hoàn trả các khoản thu chi không đúng quy định cho phụ huynh và học sinh.

Trước những sai phạm đã được phát hiện, UBND huyện Minh Hóa đã tiến hành lập Hội đồng xét kỷ luật để đưa ra mức xử lý thích hợp đối với bà Đinh Thị Bùi Chung. Theo ông Nguyễn Bắc Việt, trước khi tiến hành xét kỷ luật, huyện đã tổ chức buổi kiểm điểm bà Chung để xác định rõ trách nhiệm và mức độ vi phạm của bà trong vai trò là Hiệu trưởng Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt.

Hội đồng xét kỷ luật sẽ xem xét toàn bộ các vi phạm của bà Chung, từ việc quản lý tài chính không chặt chẽ, vi phạm quy định trong tiếp nhận tài trợ, cho đến những sai phạm trong việc thu chi sai quy định đối với phụ huynh học sinh. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính mà còn làm giảm uy tín của nhà trường trong mắt cộng đồng.

Bên cạnh những vi phạm về tài chính, Hội đồng kỷ luật cũng sẽ xem xét các hành vi không đúng mực của bà Chung trong lễ tổng kết năm học. Được biết, bà Chung đã có những hành vi bị đánh giá là không phù hợp với vai trò của một hiệu trưởng, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng phụ huynh và giáo viên.

Ông Nguyễn Bắc Việt cho biết, Hội đồng kỷ luật sẽ bỏ phiếu và đưa ra mức kỷ luật cuối cùng dựa trên các vi phạm đã được xác định qua quá trình kiểm tra và thanh tra. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh trong xử lý kỷ luật, đồng thời là một lời cảnh tỉnh cho các cán bộ, giáo viên khác về việc tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình công tác.

Sau khi các vi phạm của bà Chung được làm rõ, đoàn thanh tra cũng đề nghị nhà trường thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Một trong những biện pháp quan trọng là hoàn trả lại các khoản tiền thu sai quy định cho phụ huynh, bao gồm cả khoản thu tiền lao động vượt mức và các khoản chi không minh bạch khác. Việc khắc phục này nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh và phụ huynh, đồng thời là biện pháp khôi phục niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

Ngoài ra, UBND huyện Minh Hóa cũng sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát quá trình khắc phục hậu quả tại trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt. Đây là một phần trong nỗ lực nâng cao chất lượng quản lý giáo dục tại địa phương, đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục phải hoạt động đúng quy định và không để xảy ra những sai phạm tương tự trong tương lai.

Đối với bà Đinh Thị Bùi Chung, sau khi có kết luận cuối cùng từ Hội đồng xét kỷ luật, bà có thể đối mặt với các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo, hạ bậc lương, đến cách chức tùy theo mức độ vi phạm. Điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu của Hội đồng và đánh giá tổng thể về trách nhiệm và hành vi của bà trong suốt quá trình điều hành nhà trường.

Đán chú ý, vụ việc tại Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi những sai phạm trong quản lý tài chính và tiếp nhận tài trợ của trường học bị phanh phui. Việc UBND huyện Minh Hóa thành lập Hội đồng xét kỷ luật đối với bà Đinh Thị Bùi Chung là một bước đi cần thiết nhằm xử lý các sai phạm và khôi phục niềm tin của phụ huynh, học sinh cũng như cộng đồng. Vụ việc này cũng là lời nhắc nhở cho các cơ sở giáo dục khác về việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý tài chính và hoạt động giáo dục.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều