+
Aa
-
like
comment

Tỷ phú Gautam Adani muốn “rót tiền” đầu tư 5 tỷ USD vào Việt Nam

Bích Ngân - 31/07/2024 15:45

Hôm nay ngày 31/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với ông Gautam Adani, Chủ tịch tập đoàn Adani. Cuộc gặp nay đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và tập đoàn lớn nhất Ấn Độ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tỷ phú Gautam Adani.

Cụ thể, Adani Group hiện là nhà điều hành sân bay lớn nhất Ấn Độ và kiểm soát Cảng Mundra – cảng lớn nhất quốc gia này. Tập đoàn này còn đầu tư mạnh vào lĩnh vực truyền tải điện và năng lượng xanh. Ông Gautam Adani, người sáng lập và là Chủ tịch của tập đoàn, đã từng là người giàu nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới với khối tài sản trị giá hơn 150 tỷ USD vào tháng 9 năm 2022. Đến tháng 6 năm 2024, ông Adani một lần nữa trở thành người giàu nhất châu Á với tổng tài sản đạt 122 tỷ USD.

Tập đoàn Adani được thành lập vào năm 1988, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa. Nhờ chiến lược mở rộng mạnh mẽ thông qua mua bán và sáp nhập, cùng với việc đề ra các kế hoạch phù hợp với chính sách ưu tiên của chính phủ Ấn Độ, Adani Group đã phát triển mạnh mẽ và đa dạng hóa hoạt động sang các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, quốc phòng và dịch vụ kỹ thuật số.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Gautam Adani đã bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư hàng tỷ USD vào loạt dự án lớn tại Việt Nam. Cụ thể, tập đoàn Adani đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) với tổng vốn dự kiến 2 tỷ USD, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đầy đủ về logistics tại thành phố này. Ngoài ra, tập đoàn còn dự định đầu tư vào dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (Bình Thuận) với tổng vốn dự kiến 2,8 tỷ USD, và tham gia xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2 (Đồng Nai) và sân bay Chu Lai (Quảng Nam).

Theo ông Gautam Adani cam kết rằng, với khả năng tài chính và kỹ thuật của tập đoàn, Adani Group sẽ tham gia sâu thêm vào nhiều dự án tại Việt Nam. Ông cũng mong Thủ tướng thúc đẩy để tập đoàn thực hiện tốt các cam kết này.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoan nghênh và đánh giá cao các đề xuất đầu tư của Adani Group. Đối với dự án cảng Liên Chiểu, Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ trương lựa chọn một nhà đầu tư hạ tầng tổng thể, còn việc khai thác có thể hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Ông giao thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành liên quan trao đổi trực tiếp với tập đoàn Adani ngay sau cuộc gặp để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan, thống nhất cách làm và triển khai thủ tục theo quy định.

Về sân bay Chu Lai, Thủ tướng chia sẻ rằng nếu Adani liên danh cùng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thì rất tốt, bởi dự án này có nhiều điều kiện thuận lợi. Sân bay Chu Lai đã có sẵn hai đường băng và diện tích 1.200 ha, không mất thời gian giải phóng mặt bằng. Đây là sân bay có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ với Việt Nam mà còn là trung tâm trung chuyển của Đông Nam Á và châu Á, vì vậy nếu Adani đầu tư thì sẽ thuận lợi và có tiềm năng khai thác lớn.

Đối với dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Thủ tướng đề nghị Adani hoàn thiện hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, gửi Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để triển khai. Ông cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Adani tham gia xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2 như các hạng mục đường băng.

Thủ tướng cũng mong muốn tập đoàn Adani tăng cường chuyển giao công nghệ, hợp tác và giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia vào chuỗi cung ứng và hệ sinh thái của Adani.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực hạ tầng. Ông nhấn mạnh tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả và sản phẩm cụ thể”.

Trong cuộc gặp, ông Gautam Adani cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước những đóng góp và di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam – Ấn Độ, và gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư.

Đáng chú ý, cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch tập đoàn Adani đã mở ra nhiều triển vọng mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và tập đoàn Adani, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều