+
Aa
-
like
comment

Tuyển Việt Nam thua đậm Australia

27/01/2022 16:05

Việt Nam thất bại đậm nhất kể từ năm 2013, khi thua Australia 0-4 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á chiều 27/1.

Trước đối thủ vượt trội về trình độ, Việt Nam không tạo được cơ hội tốt trong hiệp một, và thua trước hai bàn. Những thay đổi của HLV Park Hang-seo trong giờ giải lao giúp đội khách chơi tốt hơn đầu hiệp hai, nhưng lại phung phí cơ hội. Australia tận dụng các cơ hội tốt hơn hẳn và ghi thêm hai bàn để thắng trận đậm nhất kể từ đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuấn Hải (số 11) chơi nổi bật ở đầu hiệp hai nhưng không thể tận dụng cơ hội ghi bàn vào lưới chủ nhà Australia, ở vòng loại World Cup hôm 27/1/2022. Ảnh: VFF
Tuấn Hải (số 11) chơi nổi bật ở đầu hiệp hai nhưng không thể tận dụng cơ hội ghi bàn vào lưới chủ nhà Australia, ở vòng loại World Cup hôm 27/1/2022. Ảnh: VFF

Việt Nam cũng thua trận đậm nhất kể từ thất bại 0-5 trước UAE ở Abu Dhabi, tại vòng loại World Cup 2014. Còn HLV Park cũng lần đầu nhận bốn bàn thua kể từ khi dẫn dắt Việt Nam. Còn riêng ở vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đã trải qua ba trận liền không thể ghi bàn trước Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia. Đội tiếp tục chưa kiếm điểm nào ở bảng B, và hết hy vọng dự World Cup 2022.

Ngay từ đầu trận, Australia đã cho thấy chênh lệch trình độ, với khi vào lưới Việt Nam ngay ở giây thứ 23. Nhưng trọng tài Hàn Quốc không công nhận bàn thắng vì ông cho rằng tiền vệ Jackson Irvine cản tầm nhìn của thủ môn Bùi Tấn Trường ở thế việt vị. Đến phút thứ sáu, tiền đạo Jamie Maclaren thoát xuống đối mặt thủ môn từ đường chọc khe của Tom Rogic. Maclaren sút chìm nhưng trúng người thủ môn Tấn Trường bật ra.

Australia tấn công phủ đầu đúng như tuyên bố của trợ lý Rene Meulensteen trước trận. Việt Nam đứng vững sau nửa đầu hiệp một, nhưng vẫn thủng lưới ở phút 30. Rogic treo bóng từ cánh trái vào đúng tầm Maclaren bật cao đánh đầu đập đất hạ gục thủ môn Tấn Trường. Không hậu vệ nào của Việt Nam kèm Maclaren trong pha bóng này.

Maclaren (số 9) mừng bàn thắng mở tỷ số trước Việt Nam trên sân Melbourne Rectangular chiều 27/1. Ảnh: VFF
Maclaren (số 9) mừng bàn thắng mở tỷ số trước Việt Nam trên sân Melbourne Rectangular chiều 27/1. Ảnh: VFF

HLV Park thay tám vị trí ở đội hình xuất phát trận này, khi Việt Nam chỉ dứt điểm một lần trong hiệp một từ cú đá thiếu lực của Phan Văn Đức. Đội khách thậm chí thủng bàn thứ hai ở cuối hiệp một. Leckie chọc khe cho Rogic phá bẫy việt vị, dấn xuống đối mặt thủ môn Tấn Trường. Rogic gẩy bóng khéo qua người Tấn Trường để nâng tỷ số lên 2-0.

Đầu hiệp hai, HLV Park đưa Hoàng Đức, Công Phượng và Thành Chung vào thay Xuân Trường, Văn Xuân và Văn Đức. Điều chỉnh này phát huy tác dụng ngay tức thì, khi Việt Nam tạo ra cơ hội liên tiếp. Pha phối hợp có nét đầu tiên của Việt Nam đến ở phút 52. Việt Nam phản công nhanh với đường chuyền dài cho Quang Hải cho Tuấn Hải. Tuấn Hải chọc khe cho Hùng Dũng, rồi thủ quân Việt Nam nhả lại để Tuấn Hải sút một chạm chân trái chệch cột.

10 phút sau, Công Phượng còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn hơn. Hồng Duy căng ngang vào cho Công Phượng sút một chạm trúng vai thủ môn Matthew Ryan đi hết biên ngang. Tuấn Hải đã chơi ăn ý khi bỏ bóng để đồng đội sút trong thế thuận lợi hơn.

Australia dần lấy lại thế trận và phòng thủ chặt hơn ở nửa cuối hiệp hai. Họ ghi thêm hai bàn trong bốn phút. Phút 72, thủ môn Ryan phất bóng cho tiền vệ Craig Goodwin thoát xuống đối mặt thủ môn. Anh gẩy bóng qua người Tấn Trường để nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó chính Goodwin kiến tạo để McGree sút chìm từ rìa cấm địa về góc gần hạ gục Tấn Trường.

Những phút cuối trận đấu diễn ra chậm, một phần do trời mưa nặng hạt. Australia giữ bóng chắc để bảo toàn tỷ số, nhưng cũng suýt ghi thêm bàn ở phút cuối. Marco Tilio thoát xuống bên trái rồi sút chéo góc trúng người thủ môn đi chệch cột.

Sau trận này, thầy trò Park trở về Hà Nội để chuẩn bị đón tiếp Trung Quốc ngày 1/2, tức mùng một Tết. Trung Quốc đang đứng ngay trên Việt Nam ở bảng B và đây là cơ hội để đội chủ sân Mỹ Đình kiếm điểm đầu tiên.

Danh sách thi đấu

Australia: Ryan – Karacic, Sainsbury, Degenek, King – Mooy (Jeggo 81), Irvine – Leckie (Goodwin 66), Rogic (McGree 73), Boyle (Tilio 81) – Maclaren (Duke 66)

Việt Nam: Tấn Trường – Văn Thanh, Xuân Mạnh (Hồng Duy 61), Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Xuân (Thành Chung 46) – Quang Hải, Hùng Dũng (Minh Vương 71), Xuân Trường (Hoàng Đức 46), Văn Đức (Công Phượng 46) – Tuấn Hải.

Quang Dũng – Xuân Bình

Bài mới
Đọc nhiều