+
Aa
-
like
comment

Tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma và “vòng tròn bất tử” chống Trung Quốc xâm lược

13/03/2021 23:31

Hàng trăm người dân, thân nhân liệt sĩ đã đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) để dâng hương hoa tưởng nhớ 33 năm sự kiện Hải chiến Gạc Ma.

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cùng thân nhân liệt sĩ đến dâng hương tại khu tưởng niệm sáng nay 13/3.
Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cùng thân nhân liệt sĩ đến dâng hương tại khu tưởng niệm sáng nay 13/3.

Tròn 33 năm sau sự kiện Hải chiến Gạc Ma, chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (14/3/1988), hàng trăm người dân, đoàn thể cùng nhiều thân nhân liệt sĩ đã đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để dâng hương, tưởng nhớ sự hi sinh của 64 liệt sĩ anh hùng.

Tượng đài các chiến sĩ Gạc Ma nằm uy nghiêm, trang trọng trên đỉnh đồi như hình ảnh bất khuất của các anh 33 năm về trước kết thành “vòng tròn bất tử” bảo vệ Gạc Ma linh thiêng.

Sự kiện Hải chiến Gạc Ma bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đến nay tròn 33 năm (14/3/1988).
Sự kiện Hải chiến Gạc Ma bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đến nay tròn 33 năm (14/3/1988).

Trong không khí trang trọng, bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa xúc động nói với đoàn cán bộ viên chức tỉnh Khánh Hòa về cuộc chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ để bảo vệ đảo chìm Gạc Ma.

“Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, chúng tôi mãi không quên, nguyện tiếp nối các anh đóng góp sức mình cho sự nghiệp của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin, lý tưởng của thế hệ đi trước” – bà Hằng bày tỏ.

Hòa cùng dòng người đến viếng các chiến sĩ anh hùng, chị Nguyễn Thị Lệ Thu (giáo viên tiểu học tại TP Cam Ranh) xúc động đặt những đóa hoa tươi lên khu tưởng niệm.

Các cơ quan, thân nhân liệt sĩ dâng hương hoa 64 liệt sĩ Gạc Ma.
Các cơ quan, thân nhân liệt sĩ dâng hương hoa 64 liệt sĩ Gạc Ma.
Các cơ quan, thân nhân liệt sĩ dâng hương hoa 64 liệt sĩ Gạc Ma.
Các cơ quan, thân nhân liệt sĩ dâng hương hoa 64 liệt sĩ Gạc Ma.

“Được tận mắt nhìn ngắm những kỷ vật của các anh, tôi cảm thấy các anh như mãi còn đây, thật gần trong trái tim mỗi người. Thời gian tới, nhất định tôi sẽ đưa các em học sinh đến đây để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc”, chị Thu chia sẻ.

“Chân đau nhưng hôm nay là ngày giỗ, ngày nhớ ơn mấy em, mấy cháu nên tôi cũng ráng đi. Mong rằng thế hệ trẻ thấy được những tấm gương của cha ông, những người đã ngã xuống mà tiếp bước, cố gắng giữ gìn phát triển đất nước”, bà Võ Thị Xuân Anh (73 tuổi) nói.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên vùng đất rộng 2,5 ha, ở phía bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Khu tưởng niệm gồm cụm tượng đài những người nằm lại phía chân trời, khu trưng bày kỷ vật của các liệt sĩ, quảng trường Hòa Bình, khuôn viên cây cảnh, đường dành cho người khuyết tật…

Nhiều người không khỏi xúc động khi xem các di vật, tư liệu của các liệt sĩ Gạc Ma
Nhiều người không khỏi xúc động khi xem các di vật, tư liệu của các liệt sĩ Gạc Ma
Nhiều người không khỏi xúc động khi xem các di vật, tư liệu của các liệt sĩ Gạc Ma
Nhiều người không khỏi xúc động khi xem các di vật, tư liệu của các liệt sĩ Gạc Ma

Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, kể từ tháng 7/2017 đến tháng 2/2021, Khu tưởng niệm đã đón 2.350 đoàn với hơn 219.000 lượt khách đến thăm.

Tại đây, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên cũng như tổ chức sinh hoạt truyền thống, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc.

Bài mới
Đọc nhiều