+
Aa
-
like
comment

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh qua đời ở tuổi 104

Tùng Anh - 26/12/2019 18:30

Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, đã qua đời sáng nay, 26.12.2019, hưởng thọ 104 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh /// Ảnh Tuấn Nam
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Các nguồn tin thân cận với gia đình thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh xác nhận thông tin này và cho biết, ông trút hơi thở cuối cùng lúc sáng sớm nay, tại bệnh viện. Gia đình ông Nguyễn Trọng Vĩnh cũng cho biết đang chuẩn vị công việc cần thiết trước khi thông báo chính thức về tang lễ của ông.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916, quê Thanh Hóa, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1937. Sau khi đảm nhận nhiều chức vụ, ông được thăng quân hàm thiếu tướng vào năm 1959.

Ông đã có thời gian giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, rồi Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trước khi chuyển sang ngạch ngoại giao…

Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa III, năm 1960 – 1976 và là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987. Đây là thời điểm mà quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có căng thẳng.

Cao điểm căng thẳng ấy là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, khi Trung Quốc đưa quân đồng loạt tấn công các tỉnh biên giới Việt Nam vào tháng 2-1979. Cùng lúc, Việt Nam phải tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giải thoát nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng dưới thời Khmer Đỏ.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916 tại Thanh Hóa. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1937.

Ông từng là Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (1950); Chính ủy Quân khu 4 (1958), được phong quân hàm thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam (1959).

Từ năm 1960, ông là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa III và đảm nhận các chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa…

Từ năm 1974 – 1987, ông là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, kiêm giữ Đại sứ Việt Nam tại Pakistan.

Năm 1990, sau khi nghỉ hưu, ông tham gia công tác tại Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vừa thành lập, ông là Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời, Phó chủ tịch Hội (1990 – 1997).

Ông từng được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều