+
Aa
-
like
comment

Tướng Mỹ cảnh báo đanh thép: Iran “tự ký vào án tử hình” nếu theo đuổi vũ khí hạt nhân!

09/07/2019 11:18

Tướng Lục quân Mỹ Jack Keane cho rằng, nếu Iran quyết tâm theo đuổi kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân thì sẽ chẳng khác nào việc họ tự tay ký vào bản án tử hình của chính mình.

Tướng Mỹ cảnh báo đanh thép: Iran "tự ký vào án tử hình" nếu theo đuổi vũ khí hạt nhân!
Tướng Mỹ cảnh báo đanh thép: Iran “tự ký vào án tử hình” nếu theo đuổi vũ khí hạt nhân!

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, cựu Phó tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Jack Keane cho rằng việc Iran quyết định tăng cấp độ làm giàu Uranium là động thái buộc các bên liên quan phải nhượng bộ nhưng nguy cơ về một cuộc xung đột trực diện hiện vẫn khó có khả năng xảy ra ở thời điểm hiện tại.

Theo các điều khoản của Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), tức thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với nhóm P5+1 năm 2015 thì Tehran chỉ được phép làm giàu không quá 3,67% và dự trữ tối đa 300kg (661lb) Uranium, mức độ đủ để sử dụng cho một số nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, trước sức ép cấm vận kinh tế từ Mỹ – nước đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận trên vào năm 2018 dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Tehran ngày 8/7 khẳng định họ đã vượt quá giới hạn cho phép và bắt đầu làm giàu Uranium ở cấp độ 4,5%.

Tướng Mỹ cảnh báo đanh thép: Iran tự ký vào án tử hình nếu theo đuổi vũ khí hạt nhân! - Ảnh 1.
Tiêm kích F/A -18F Super Hornet trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ ở biển Ả Rập. Ảnh: Reuters

Tướng Keane cho rằng, điều quan trọng là các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, gồm Anh, Đức, Pháp và Nga không được chấp thuận biện pháp “tống tiền hạt nhân” của Iran.

Cựu Phó tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cũng nhấn mạnh, nếu Iran quyết tâm theo đuổi kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân thì sẽ chẳng khác nào việc họ “tự ký vào bản án tử hình của chính mình”.

“Tôi không nghĩ họ sẽ chạy đua sở hữu vũ khí hạt nhân bời làm như thế họ sẽ tự kết thúc chế độ của mình”, tướng Keane cho biết.

“Tôi nghĩ họ thừa biết rằng, chính quyền Mỹ hiện nay và chắc chắn cả Israel đang rất nghiêm túc khi tuyên bố không dung thứ cho việc Iran có vũ khí hạt nhân. Điều này sẽ kích hoạt hành động quân sự, mặc dù chúng ta còn đang ở xa kịch bản này”.

Năm ngoái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng tiết lộ về một cơ sở nguyên tử bí mật của Iran do các điệp viên của Cơ quan tình báo Mossad phát hiện và chuyển về Israel.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã bị đẩy lên cao độ có nguy cơ bị vượt khỏi tầm kiểm soát suốt nhiều tháng nay khi Washington cáo buộc Tehran tấn công hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman hồi tháng 6/2019.

Iran sau đó đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ khiến Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định tấn công quân sự trả đũa và chỉ rút lại mệnh lệnh đúng 10 phút trước khi nó được thực thi.

Ngày 2/7 Washington cáo buộc Tehran “đang đùa với lửa” sau khi Iran thông báo đã vượt qua giới hạn làm giàu Uranium theo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1 năm 2015.

(Theo Soha News)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều