+
Aa
-
like
comment

Tuần tra trong đêm âm 2 độ C

13/01/2021 11:33

Hơn 23h, chiến sĩ Nông Văn Tân vớ chiếc đèn pin, đội mũ bông bắt đầu ca làm việc cùng đồng đội dọc mốc giới thuộc xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Miền Bắc bước vào ngày thứ sáu của đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống âm khiến nhiều tỉnh từ Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn xuất hiện băng tuyết. Trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, bộ đội biên phòng hàng đêm vẫn tuần tra ngăn người xuất nhập cảnh trái phép.

Cuộc họp trước giờ tuần tra đêm của tổ công tác mốc giới 457, Đồn biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) có sáu người.

Bộ đội kiểm tra đèn pin chiếu sáng, dùi cui hỗ trợ trong trường hợp xảy ra chống đối. Tổ công tác duy trì tuần tra 24/24h, thường chia làm sáu ca gác mỗi ngày. Tùy điều kiện thời tiết, mỗi ca kéo dài 3-4 tiếng, từ 2 đến 4 người một kíp.

Nằm ở độ cao 1.300 m so với mực nước biển, nhiệt độ ban đêm ở Xín Cái giảm xuống còn âm 2 độ C, băng tuyết xuất hiện. Hơn 23h, tổ công tác bắt đầu tuần tra.

Địa bàn Xín Cái chủ yếu là đá tai mèo và cây bụi nhỏ. Quản lý gần 24 km đường biên thuộc hai xã Thượng Phùng và Xín Cái, đồn duy trì 5 tổ công tác, 3 trung tâm cách ly phòng chống Covid-19.

Mốc giới 457 thuộc thôn Mỏ Phàng bình quân “mười mét một đường mòn”, xa khu dân cư, là địa điểm nhập cảnh trái phép “nhộn nhịp” nhất biên giới phía Bắc.

Quản lý hơn 277 km đường biên, Bộ đội biên phòng Hà Giang năm 2020 đã ngăn chặn, xử lý hơn 17.000 công dân xuất nhập cảnh trái phép, riêng khu vực Xín Cái có hơn 7.400 trường hợp.

Chốt trưởng 457, đại úy Nguyễn Xuân Tráng cho biết thời gian cao điểm nhất từ tháng 6 đến tháng 8, có ngày phát hiện năm lượt, hơn trăm lao động trái phép về từ Trung Quốc. Nhiều đêm bộ đội thức trắng, vừa tiếp nhận công dân, vừa tuần tra kiểm soát.

Ngoài quân số tuần tra, các chốt đều cắt cử người canh gác ban đêm để kịp thời báo động khi có tình huống khẩn cấp.

Phiên gác rạng sáng 12/1 là buổi tuần tra cuối cùng của chiến sĩ Nông Văn Tân. Chàng trai 21 tuổi sẽ hoàn thành hai năm nghĩa vụ và ra quân ngày 16/1. Tân được tăng cường từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang lên biên giới từ cuối tháng 7, đóng chốt gần nửa năm chống dịch.

Sau lưng Tân là chốt 457 vừa làm kiên cố bằng tôn, khung sắt được bốn ngày, khi đợt rét đậm tràn về. Tổ công tác trước đó ở trong lều bạt dã chiến dựng tạm bên đường biên gần một năm.

Cuộc tuần tra kết thúc lúc 2h sáng hôm sau để đổi phiên gác tiếp theo. Đại úy Tráng ngồi trước chiếc quạt sưởi cho đỡ lạnh. Với anh, mùa đông năm nay “thực sự khắc nghiệt” khi lực lượng biên phòng vừa chống dịch, vừa đối mặt với rét đậm kéo dài, chưa kể trong năm còn xuất hiện mưa đá, giông lốc.

Trong đêm đông âm độ, chiếc quạt sưởi và chậu than củi tỏa hơi ấm giúp họ chống lại giá lạnh kéo dài của miền Bắc.

Sau mỗi phiên gác, giờ và tên của cán bộ tuần tra sẽ được lưu lại trong sổ theo dõi. Nếu phát hiện công dân xuất nhập cảnh trái phép vào ca kiểm soát của kíp nào thì kíp đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trên toàn tuyến biên giới năm 2020, bộ đội biên phòng đã ngăn chặn, xử lý 31.460 người nhập cảnh trái phép, phối hợp triển khai 15 chuyên án, khởi tố, bàn giao cho cơ quan chức năng 83 vụ với 153 cá nhân đã tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; xử phạt hành chính gần 2.800 người.

Giang Huy – Hoàng Phương

Bài mới
Đọc nhiều