+
Aa
-
like
comment

TTGT chốt chặn các cửa ngõ TP.HCM, hàng loạt xe hợp đồng không thể ra vào

01/04/2020 14:35

Ngày 1.4, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM (gọi tắt là TTGT) thực hiện chốt chặn tại các cửa ngõ trên địa bàn, hàng loạt xe hợp đồng, kể cả xe đang chở khách hay không đều phải quay đầu, không thể ra, vào TP.

Xe 16 chỗ đi tới cửa ngõ TP.HCM phải quay đầu /// Ảnh: Diệu Mi
Xe 16 chỗ đi tới cửa ngõ TP.HCM phải quay đầu

Ngày 1.4, đại diện Thanh tra Sở GTVT (TTGT) TP.HCM cho biết, từ ngày 30.3 đến nay, TTGT đã ra quân chốt chặn tại các cửa ngõ của TP. Hàng loạt xe hợp đồng dù có đang chở khách hay không cũng đều phải quay đầu, không thể ra vào TP.

Dù đã biết quy định nhưng nhiều lái xe vẫn tỏ ra ngỡ ngàng khi bị lực lượng TTGT nhắc nhở, yêu cầu quay đầu xe. Sau đó họ hợp tác và đồng lòng chấp nhận theo yêu cầu này.

TTGT chốt chặn các cửa ngõ TP.HCM, hàng loạt xe hợp đồng không thể ra vào - ảnh 1
TTGT luôn túc trực ở cửa ngõ
TTGT chốt chặn các cửa ngõ TP.HCM, hàng loạt xe hợp đồng không thể ra vào - ảnh 2
Nhiều tài xế ngỡ ngàng khi biết phải quay đầu xe

Đại diện TTGT cho biết, từ ngày hôm qua, nếu có lái xe hợp đồng 9 chỗ ra, vào ngay khu vực cửa ngõ đều được yêu cầu quay đầu về nơi xuất phát. Nhưng trong sáng 1.4 thì dù là xe hợp đồng dưới 9 chỗ cũng không được hoạt động, TTGT đều nhắc nhở là ngưng hết mọi hoạt động vận tải, yêu cầu dừng xe và nhắc nhở xe ở tỉnh thì quay về tỉnh lại, xe từ TP.HCM thì quay về lại nơi đậu xe ban đầu, không được hoạt động trong thời gian này.

Hiện TTGT chỉ nhắc nhở tuyên truyền, sắp tới có thể sẽ có những biện pháp điều chỉnh hình thức phù hợp.

1-ngung-luu-thong
Đội 7 – Thanh tra giao thông phối hợp với Trạm CSGT Tây Bắc kiểm tra tại cửa ngõ Tây Ninh – quốc lộ 22, Củ Chi.
3-ngung-luu-thong
Nhiều trường hợp bị dừng xe kiểm tra.
4-ngung-luu-thong
Lực lượng thanh tra tiến hành kiểm tra tại các điểm có hoạt động vận tải hành khách.

Theo ghi nhận trong sáng 1-4, các đơn vị hoạt động vận tải hành khách đã chấp hành, đóng cửa tạm ngưng hoạt động trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Tại quốc lộ 1K, Đội 5 – Thanh tra giao thông phối hợp với CSGT Bình Triệu chốt chặn, không cho các xe hợp đồng chở khách hướng từ Đồng Nai vào TP.

6-ngung-luu-thong
Có chủ xe cho hay không biết có lệnh xe hợp đồng chở khách tạm ngưng lưu thông về TP.
7-ngung-luu-thong
Tất cả xe đều được kiểm soát chặt chẽ.
8-ngung-luu-thong
Lực lượng thanh tra cũng tiến hành tuyên truyền trên hệ thống đường thủy.
10-ngung-luu-thong
Tại khu vực Suối Tiên lượng phương tiện di chuyển ít.

Trong khi đó, Đội 7 – Thanh tra giao thông phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu thực hiện chốt chặn tại cầu vượt Bình Phước. Tại vòng xoay Bình Phước – quốc lộ 13, tổ công tác đã kiểm tra 14 phương tiện xe khách, xe hợp đồng nhưng không phát hiện vi phạm (do đây là các xe hợp đồng chở công nhân, chuyên gia; xe không có khách và tài xế đang đưa về bãi đỗ).

Đội 5 – Thanh tra giao thông phối hợp với CSGT Rạch Chiếc chốt tại cầu vượt Suối Tiên hướng Đồng Nai vào TP. Tuyến đường này vắng vẻ, gần như rất ít phương tiện ra vào.

11-ngung-luu-thong
Tại vòng xoay Mỹ Thủy cũng có điểm kiểm tra.
13-ngung-luu-thong
Chốt kiểm soát tại sân bay Tân Sơn Nhất.
14-ngung-luu-thong
Cả tuyến đường đón trả khách ở sân bay Tân Sơn Nhất không một bóng xe.

Trước đó, tối 31.3, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu từ 0 giờ ngày 1.4 tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn TP trong 15 ngày.

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Tuy nhiên, các chuyến xe được phép hoạt động thuộc các trường hợp nêu trên phải đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Bài mới
Đọc nhiều