+
Aa
-
like
comment

Truyền thông Quốc tế: “Việt Nam là nước đáng ca ngợi hàng đầu thế giới!”

Bảo Trâm - 07/04/2020 16:04

Những ngày gần đây, hàng loạt các báo lớn của Châu Âu: Deutsche Welle của Đức, tuần báo L’Obs của Pháp đều đồng loạt khen ngợi những thành quả mà Việt Nam đã cố gắng để khống chế Covid-19. Điều mà ngay cả những nước có hệ thống y tế hiện đại như Đức, Pháp cũng không thể làm được.

Theo Deutsche Welle, dù hệ thống y tế còn yếu và ngân sách dành chống Covid-19 ít ỏi, nhưng Việt Nam đã sớm có chiến lược nhằm tránh tình trạng lây lan trên diện rộng, tất cả được tóm lược trong phát biểu “chống dịch như chống giặc”, “mỗi doanh nghiệp, người dân, khu dân cư phải là “pháo đài” chống dịch bệnh”, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Từ sớm, Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam đã nhận thức rõ ràng về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh có thể tàn phá một đất nước đang phát triển như thế nào. Từ đó Chính phủ Việt Nam đã hành động mau lẹ, đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời.

Việt Nam đã khởi động một loạt các sáng kiến để ngăn chặn virus lây lan ngay từ ngày 1/2, đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc; đóng cửa các trường học sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.

 

Hai tuần sau đó, giới chức y tế cũng nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm dịch 21 ngày tại tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có người lao động trở về từ tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc.

Việt Nam áp dụng một loạt biện pháp, bao gồm cách ly 14 ngày bắt buộc đối với bất kỳ ai nhập cảnh và hủy bỏ tất cả các chuyến bay nước ngoài. Ngoài ra, người dân Việt Nam có tinh thần giám sát cao, chủ động phản ánh những hành động sai trái tới cơ quan chức năng; các hành vi như chia sẻ tin giả, thông tin sai lệch về dịch bệnh đều bị xử lý.

Hơn hết, đó là tinh thần đoàn kết cùng chống giặc Covid-19 cũng như ý thức, trách nhiệm trong chống dịch ở Việt Nam như việc toàn dân đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay diệt khuẩn…cũng như ý thức tự cách ly ngay khi có yêu cầu của Chính Phủ.

Trang L’Obs còn nhấn mạnh rằng Việt Nam tuy chỉ là một quốc gia đang phát triển, với cơ sở hạ tầng chưa hoàn toàn hiện đại song đã phòng chống đại dịch COVID-19 bằng cách quản lý rất tỉ mỉ và có tổ chức, có sự chuẩn bị, thể hiện vai trò bảo vệ của Nhà nước đối với người dân. Bài viết cho rằng “Chính quyền Việt Nam đã ngăn chặn được Covid-19 theo cách rất nhân văn và cực kỳ đoàn kết!”.

Đối với Nga, trang thông tin Yandex lại vinh danh “Việt Nam chính là hình mẫu về cách thức kiềm chế đại dịch Covid-19 trong điều kiện hạn chế. Nhưng lại đem lại chiến thắng mà không nước nào có được!”. Đối với Châu Âu, trang Deutsche Welle, tuần báo L’Obs: “Việt Nam là nước đáng ca ngợi hàng đầu thế giới!”, vì những gì mà Việt Nam đã cố gắng để phòng chống Covid-19 trong khi nhiều nước trên thế giới đang trong tình trạng mất kiểm soát.

Ngày 6-7/4, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm duy nhất. Ca nhiễm này đã được cách ly từ trước, và nguồn lây từ nước ngoài. Đây là kết quả vô cùng khả quan mà Việt Nam đã và đang cố gắng trong suốt những ngày qua để kiểm soát cơn đại dịch.

Bảo Trâm (Lược dịch theo Deutsche Welle, tuần báo L’Obs, Yandex)

Bài mới
Đọc nhiều