+
Aa
-
like
comment

Truy tố nguyên lãnh đạo PVOil nhận hàng tỉ đồng lãi suất

26/08/2020 06:59

 Nguyên lãnh đạo PVOil bị truy tố trong tiến trình điều tra giai đoạn 2 đại án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm.

Các bị can Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Vũ Trọng Hải /// CÔNG AN CUNG CẤP
Các bị can Nguyễn Xuân Sơn (trái) và Vũ Trọng Hải

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Sơn (61 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil) và Vũ Trọng Hải (52 tuổi), nguyên Kế toán trưởng PVOil, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án nằm trong tiến trình điều tra giai đoạn 2 đại án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).

Theo cáo trạng, từ năm 2009 – 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank (PVN góp 20% vốn điều lệ), PVOil mở 2 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank chi nhánh TP.HCM với tổng số tiền gửi trên 3.000 tỉ đồng, gồm cả tiền đồng và USD. Tổng số tiền lãi suất mà PVOil được OceanBank chi trả hơn 108 tỉ đồng và gần 160.000 USD. Ngoài ra, còn một khoản tiền khác được OceanBank chuyển bí mật cho Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải.

Cụ thể, thực hiện theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank), Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, đã nhiều lần chi các khoản tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng. Bà Thu khai đã chi cho ông Sơn và ông Hải 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao xác định từ năm 2013 – 2014, bà Thu đã đưa cho ông Sơn 1,9 tỉ đồng. Bị can Hải bị cáo buộc nhận 2,1 tỉ đồng.

Bị can Sơn đã nộp lại toàn bộ số tiền này. Bị can Hải khai đã chuyển 500 triệu đồng cho một người cháu tại Thanh Hóa để xây dựng nhà thờ, còn lại đưa cho thủ quỹ chi đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết… theo yêu cầu của Tổng giám đốc PVOil. Đến nay, bị can Hải mới khắc phục được 300 triệu đồng.

Thái Sơn/TNO

Bài mới
Đọc nhiều