+
Aa
-
like
comment

Truy thăng quân hàm cho đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Hồng Anh - 17/10/2020 18:57

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, hy sinh cùng đoàn cán bộ ở Trạm Kiểm lâm 67, được Chủ tịch nước truy thăng quân hàm lên thiếu tướng, ngày 17/10.

Chiều 17/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là một trong số 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại tiểu khu 67, khi đang trên đường công tác đến thủy điện Rào Trăng 3 để ứng cứu nhóm công nhân gặp nạn do sạt lở.

Quyết định của Chủ tịch nước căn cứ trên ý kiến của Ban Bí thư tại công văn ngày 17/10, của Văn phòng Trung ương Đảng về việc truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định cũng được xét theo đề nghị của Thủ tướng ngày 17/10, về việc truy thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã hy sinh ngày 13/10.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng trước khi được truy thăng quân hàm Thiếu tướng .

Đêm 11/10, mưa lớn khiến nửa quả núi sạt xuống nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), vùi lấp 17 công nhân.

Chiều 12/10, đoàn công tác 21 cán bộ do thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu, đi xuống Phong Xuân để kiểm tra tình hình và tìm phương án cứu nạn.

Đêm cùng ngày, đoàn đến Trạm Kiểm lâm 67, dừng nghỉ tại đây. Lúc 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ. 8 người thoát ra ngoài, 13 người mất tích.

Tối 15/10, toàn bộ 13 thi thể đoàn cứu hộ gặp nạn được tìm thấy. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là một trong 13 cán bộ đã hy sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (trái) cùng đoàn cán bộ 21 người trên đường hành quân vào cứu nạn công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, ngày 12/11. Ảnh: Quân khu 4
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (trái) cùng đoàn cán bộ 21 người trên đường hành quân vào cứu nạn công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, ngày 12/11.

Tại nhiều “điểm nóng” thiên tai hay sự cố, thiếu tướng Hùng thường có mặt để chỉ huy việc tìm kiếm. Mới đây, ông vào Quảng Trị tham gia chỉ đạo cứu hộ thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị mắc cạn tại vùng biển Cửa Việt.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng 50 tuổi, quê xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, là Cục phó Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng); Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Sáu năm trước, khi đang là Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, ông đã chỉ huy công binh “đào hầm trong cát”, xuyên thẳng qua khối đất đá sạt lở, nhanh chóng cứu sống 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng).

Ông được nhận nhiều huân chương như: Huân chương Chiến công hạng ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng.

Lễ viếng 13 cán bộ hy sinh được tổ chức vào sáng 18/10, tại Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần, Quân khu 4, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ truy điệu vào 11h cùng ngày.

13 Liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công gồm:

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4.

2. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Tác chiến Quân khu 4.

3. Trung tá Bùi Phi Công, Cục phó Cục Hậu cần Quân khu 4.

4. Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Phòng xe máy Quân khu 4.

5. Thượng tá Lê Tất Thắng, Tham mưu trưởng Lữ 80, Quân khu 4.

6. Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Lữ 80, Quân khu 4.

7. Thượng úy Đinh Văn Trung, nhân viên Lữ 80, Quân khu 4.

8. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng.

9. Trung tá Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế.

10. Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế.

11. Thượng úy Trương Quốc Anh, nhân viên trạm ĐB/PTM.

12. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

13. Ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin – Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên – Huế.

Bài mới
Đọc nhiều