+
Aa
-
like
comment

Truy đuổi người đàn ông chạy xe máy trốn chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

07/02/2021 17:59

Khi đi qua khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Cầu Triều (thuộc địa phận thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), người đàn ông này không vào chốt khai báo y tế mà rẽ qua đường mòn.

Truy đuổi người đàn ông chạy xe máy trốn chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Theo tin từ báo Giáo dục và Thời đại, ông Vũ Văn Khánh (SN 1964, trú tại Quang Thành, Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave RSX BKS: 34-D1.04046, chở cám gia cầm, đi qua khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Cầu Triều (thuộc địa phận thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) hôm 5/2.

Thế nhưng, người đàn ông này không vào chốt khai báo y tế mà rẽ qua đường mòn để vào khu Triều Khê (phường Hồng Phong để giao hàng).

Tổ công tác Công an thị xã Đông Triều đã tiến hành truy đuổi, đưa ông Khánh về chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại cầu Triều và tiến hành lập biên bản kiểm tra hành chính với ông này.

Tại chốt kiểm dịch, người này khai nhận bản thân đã nắm được thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Quảng Ninh và Hải Dương, nhưng do có nhu cầu sang thị xã Đông Triều chuyển giao hàng hóa nên đã cố ý xâm nhập trái phép vào địa bàn thị xã Đông Triều.

Theo Công an thị xã Đông Triều, hành vi của người đàn ông trên vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng chính phủ.

Công an thị xã Đông Triều đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý và tham mưu Chủ tịch UBND thị xã xử phạt hành chính đối với Vũ Văn Khánh về hành vi “Không thực hiện quyết định, kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A”, theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, với số tiền 25.000.000 đồng.

Nguồn trên cho hay, tính đến ngày 05/02/2021, Công an thị xã Đông Triều hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt hành chính đối với 09 trường hợp có hành vi trốn các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn với tổng số tiền là 225.000.000 đồng.

Thời gian tới, Công an thị xã Đông Triều tiếp tục giám sát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn, tuyệt đối không để các trường hợp từ vùng dịch ra vào trái phép đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ.

(Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều