+
Aa
-
like
comment

Trung tướng Quân đội làm Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng

16/09/2021 11:29

Trung tướng Trần Hồng Minh, 54 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), đã được Bộ Chính trị điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

Ngày 16-9, tại Cao Bằng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm Bí thư Cao Bằng - Ảnh 1.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Hồng Minh, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng đồng chí Trần Hồng Minh trên cương vị mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm có được qua những năm gắn bó với Quân khu 1, nghiên cứu đầy đủ, tiếp cận nhanh công việc mới. Điều quan trọng là đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định; chăm lo tốt cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số; nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh hứa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chín trị; không ngừng học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tâm, tận lực học hỏi kinh nghiệm, chung sức đồng lòng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, tiếp tục phát huy các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX đã đề ra là xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, vươn lên tầm cao mới…

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng – Trung tướng Trần Hồng Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trước đó, ngày 14-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng; để giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trung tướng Trần Hồng Minh 54 tuổi; Tiến sĩ Kỹ thuật; quê ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông trải qua nhiều vị trí công tác ở Binh chủng Công binh, từ Giảng viên Trường sĩ quan Công binh, đến Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng,Tư lệnh Binh chủng Công binh.

Từ tháng 5/2016, ông giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1, sau đó là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1. Từ 10/2019 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều