+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc tiếp tục điều tàu quấy rối hoạt động dầu khí Việt Nam tại Biển Đông

Bảo Trâm - 15/03/2021 13:46

Ngày 14/3, tàu hải cảnh Trung Quốc với số hiệu 5305 đã xuất hiện tại khu vực mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh thuộc chủ quyền Việt Nam. Sáng nay, tàu này đã tiến sát đến gần giàn khoan khai thác Hải Thạch như tàu 5304 trước đó, theo tín hiệu AIS. 

Trước đó, tàu hải cảnh 5304 của Trung Quốc tiến gần giàn khoan Hải Thạch ở lô 05.2 và 05.3 của Việt Nam vào tháng 2/2021. Đến nay, tàu 5304 đã rời khu vực hướng vè Đá Xu Bi.

Họat động của tàu hải cảnh 5305

Về vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các cơ quan chức năng luôn theo dõi sát diễn biến trên Biển Đông và luôn bảo vệ thực thi chủ quyền quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Việt Nam phù hợp với các quy đinh Phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước về luật biển của Liên Hợp quốc 1982 (UNCLOS).

Tuy nhiên, việc tàu 5305 thay thế tàu 5304 một lần nữa cho thấy Trung Quốc muốn duy trì sự hiện diện và quấy phá liên tục với hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam tại Biển Đông.

Hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh

Cũng trong ngày 14/3, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được phát hiện ở Hoàng Hải, sau khi rời cảng Thanh Đảo ngày 13/3. Không có cuộc tập trận nào được thông báo tại khu vực này, vì thế không loại trừ khả năng nó sẽ di chuyển đến khu vực khác trong thời gian tới.

Bảo Trâm 

Bài mới
Đọc nhiều