+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc tăng nhập thủy sản Việt Nam dù theo đuổi chính sách zero-Covid

Phạm Hùng - 07/05/2022 15:26

Chính sách zero-Covid của Trung Quốc trong thời gian qua gây rất nhiều khó khăn cho xuất khẩu nông sản Việt Nằm. Nhưng đến thời điểm này, chính sách đó lại tạo thêm cơ hội thị trường cho doanh nghiệp Việt.

4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thuỷ sản lập kỷ lục mới khi thu về tới 3,6 tỷ USD nhờ sức mua tăng mạnh từ thị trường Trung Quốc, trong đó xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh.

Trong tháng 4, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Trung Quốc tăng hơn 2 lần so với tháng trước đó, đạt 216 triệu USD. Lũy kế 4 tháng ước đạt 578 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc đang triển khai chính sách kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, nhiều nhà máy bị đóng cửa, sản xuất bị đình trệ, nên thị trường này cũng thiếu hụt nguồn cung thủy sản cho tiêu thụ nội địa và cả chế biến xuất khẩu. Do vậy, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc đang gia tăng. Doanh nghiệp Việt Nam đã khắc phục các khó khăn về thủ tục theo những quy định mới để tăng doanh số.

Thị trường quan trọng nhất của thủy sản Việt Nam là Mỹ tăng trưởng 79% đạt trên 266 triệu USD. Tính đến hết tháng 4, doanh thu từ thị trường Mỹ đạt 842 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đều ghi nhận tăng trưởng 2 con số trong 4 tháng đầu năm.

Trong tháng 4, xuất khẩu thủy sản đạt 1,05 tỉ USD với mức tăng trưởng mạnh mẽ 41% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp doanh thu ngành thủy sản đạt trên 1 tỉ USD. Theo đó, kết quả xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm gần chạm mốc 3,6 tỉ USD, cao hơn 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, sản phẩm cá tra tăng mạnh nhất đến hơn 2 lần so với cùng kỳ, đạt doanh thu 297 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm, ngành cá tra đạt trên 950 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2021. Hai thị trường quan trọng nhất đạt mức tăng trưởng đến 3 con số. Cụ thể là Trung Quốc tăng 161% đạt 306 triệu USD, Mỹ tăng 128% đạt hơn 232 triệu USD so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2022, xuất khẩu tôm đạt 955 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự hồi phục mạnh từ thị trường Trung Quốc và các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Đóng cửa nhà máy chống dịch, Trung Quốc tăng nhập thủy sản Việt Nam - ảnh 1
Kim ngạch xuất khẩu tôm 4 tháng đầu năm nay đạt 1,36 tỉ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm của Việt Nam vào Trung Quốc đạt 106 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2021. Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo: Nhu cầu nhập khẩu tôm từ thị trường này trong năm nay sẽ ổn định hơn khi Trung Quốc chủ trương tăng lượng thủy sản nhập khẩu lên mức 66 triệu tấn để giảm bớt nhu cầu về thịt heo.

Phạm Hùng

Bài mới
Đọc nhiều