+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc tài trợ dự án khủng nối 2 căn cứ cũ của Mỹ ở Philippines

17/01/2021 16:04

Philippines và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận 940 triệu USD nhằm xây dựng tuyến đường sắt chở hàng kết nối 2 căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở Philippines – Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila thông báo hôm 16-1.

Trung Quốc tài trợ dự án khủng nối 2 căn cứ cũ của Mỹ ở Philippines

Đây là dự án có quy mô lớn nhất do chính phủ Trung Quốc tài trợ ở Philippines đến thời điểm hiện tại, cho thấy vai trò hỗ trợ tài chính gia tăng của Bắc Kinh đối với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng dưới thời chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

“Hai nước tiếp tục hợp tác. Trung Quốc và Philippines vừa ký hợp đồng thương mại đối với dự án đường sắt Subic-Clark” – Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian chia sẻ trên Facebook.

Tuyên bố của ông Huang được đưa ra giữa lúc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị viếng thăm Philippines – điểm đến cuối cùng trong chuyến công du Đông Nam Á, sau Myanmar, Indonesia và Brunei.

Trung Quốc tài trợ dự án khủng nối 2 căn cứ cũ của Mỹ ở Philippines - Ảnh 1.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại Manila hôm 16-1. Ảnh: Reuters

Chuyến công du của ông Vương xoay quanh những cam kết về cơ sở hạ tầng và viện trợ vắc-xin Covid-19, được thực hiện trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden vào ngày 20-1.

Theo Đại sứ Huang, việc xây dựng tuyến đường sắt dài 71 km sẽ diễn ra trong 42 tháng. “Khi hoàn thành, đường sắt sẽ tạo ra kết nối bền vững giữa các vùng thương mại dọc hành lang Subic-Clark. Thật vui khi nhìn thấy mức độ hiệu quả của hậu cần và những hoạt động kinh tế khác trong khu vực được cải thiện” – ông Huang nói thêm.

Theo Manila News, Subic từng là căn cứ sửa chữa và tiếp tế của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, còn Clark từng là căn cứ của Không quân Mỹ. Cả 2 đã được chuyển đổi thành các khu kinh tế và chế xuất.

Các tuyên bố chính thức từ Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Philippines không đề cập chi tiết dự án đường sắt Subic-Clark.

Bộ Tài chính Philippines thông báo 2 nước “ký thoả thuận hợp tác kinh tế và kỹ thuật”, cung cấp cho Manila 77 triệu USD “để hỗ trợ kế hoạch thực thi các dự án cơ sở hạ tầng cùng những sáng kiến phát triển khác của chính quyền Tổng thống Duterte”.

Cao Lực

Bài mới
Đọc nhiều