+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc ‘nhái’ tàu Titanic còn định mời ‘Jack và Rose’ tới dự khánh thành

14/05/2021 16:47

Con tàu Titanic huyền thoại sẽ được ‘tái sinh’ sau hơn một thế kỷ với một phiên bản khác tại công viên giải trí ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau 6 năm lắp ráp với chi phí 153,5 triệu USD.

Trung Quốc dựng bản sao tàu Titanic làm điểm du lịch - Ảnh 1.
Bản sao con tàu Titanic ở Tứ Xuyên, Trung Quốc – Ảnh: AFP

Nhà đầu tư Su Shaojun nói rằng ông tài trợ thực hiện bản sao tàu Titanic vì muốn lưu giữ những ký ức về con tàu này.

Ông Shaojun được gợi cảm hứng từ con tàu huyền thoại, rất nổi tiếng trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 1997.

Phim Titanic từng là phim có doanh thu cao nhất thế giới, thu về vô số giải thưởng và cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tàu Titanic nguyên bản từng được chủ sở hữu tự hào tuyên bố là “không thể chìm”, nhưng rồi nó đã va phải một tảng băng trôi và nằm lại mãi mãi dưới đáy Đại Tây Dương năm 1912.

“Tôi hi vọng con tàu này sẽ còn lại trong 100 hoặc 200 năm nữa. Chúng tôi đang xây dựng một bảo tàng cho tàu Titanic”, ông Shaojun nói.

Theo Hãng tin AFP, phải mất 6 năm – lâu hơn thời gian đóng Titanic thật – cùng với 23.000 tấn thép, hơn 100 công nhân và chi phí 153,5 triệu USD để hoàn thành con tàu mô phỏng.

Mọi thứ từ phòng ăn đến cabin hay tay nắm cửa đều rất sang trọng, mang phong cách của con tàu gốc.

Con tàu đang tọa lạc tại công viên giải trí tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngoài ra, công viên này còn có bản sao của cảng Southampton, nơi nhân vật Jack trong phim Titanic vui mừng khi giành được tấm vé lên tàu.

Xe buýt tham quan công viên cũng được bật bài hát My Heart Will Go On do danh ca Celine Dion trình bày. Đây là bài hát chính trong phim Titanic, và là một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi của Celine Dion.

Du khách sẽ phải chi khoảng 150 USD cho một đêm trên con tàu bản sao. Tàu được trang bị động cơ hơi nước, khiến du khách có cảm giác nó đang thực sự trên biển.

Nhưng ngay trước khi mở cửa, bản sao tàu Titanic đã vấp phải nhiều tranh cãi.

Nhiều cư dân mạng cho rằng liệu con tàu có thể thu hút du khách hay không khi chính nó gắn liền với thảm họa khiến 1.500 người thiệt mạng.

Cũng có người lo ngại bản sao tàu Titanic sẽ chịu chung số phận với bản sao tàu sân bay USS Enterprise của Mỹ. Bản sao con tàu ra đời năm 2008, tốn kém 18 triệu USD và bị bỏ hoang ngay sau khi khai trương.

Nhưng ông Shaojun kỳ vọng có khoảng 5 triệu du khách tới tham quan con tàu Titanic do ông đầu tư.

“Chúng tôi muốn mời Jack, Rose và James Cameron đến dự lễ khánh thành”, giám đốc dự án Xu Junnian nói.

Ông Junnian nhắc tới hai nhân vật chính Jack và Rose trong phim Titanic do tài tử Leonardo DiCaprio và nữ diễn viên Kate Winslet thủ vai, và đạo diễn phim James Cameron, cũng là người đã đạo diễn bộ phim bom tấn Avatar.

MINH KHÔI

Bài mới
Đọc nhiều