+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc lần đầu tiên ra mắt vaccine Covid-19

07/09/2020 18:38

Các công ty Trung Quốc ra mắt nhiều mẫu vaccine Covid-19 tiềm năng tại hội chợ ở Bắc Kinh, kỳ vọng chúng sẽ được cấp phép cuối năm nay.

Những mẫu vaccine Covid-19 tiềm năng do công ty Sinovac Biotech và Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBG) phát triển được trưng bày tại Hội chợ Quốc tế về Thương mại và Dịch vụ (CIFTIS) đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh. Chúng đã thu hút nhiều khách tham quan khi hội chợ mở cửa cho công chúng hôm nay.

Nhà sản xuất cho biết những loại vaccine này chưa được tung ra thị trường, nhưng tỏ ý hy vọng chúng sẽ được cấp phép sau khi hoàn tất thử nghiệm Giai đoạn ba vào cuối năm nay.

Các liều vaccine Covid-19 được Sinovac trưng bày tại hội chợ hôm 5/9. Ảnh: Reuters.
Các liều vaccine Covid-19 được Sinovac trưng bày tại hội chợ hôm 5/9. Ảnh: Reuters.

CNBG tuần trước thông báo Serbia sẽ thử nghiệm hai mẫu vaccine do đơn vị tại Vũ Hán và Bắc Kinh của CNBG phát triển, trong khi Pakistan sẽ thử nghiệm vaccine tiềm năng của đơn vị tại Bắc Kinh.

“Thử nghiệm vaccine Covid-19 Giai đoạn ba của CNBG dự kiến gồm 50.000 người tới từ khoảng 10 quốc gia. Quá trình này đã bắt đầu tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Peru, Morocco, Argentina và Jordan”, phó chủ tịch tập đoàn Zhang Yuntao cho biết.

Zhang thêm rằng nhiều nước bày tỏ quan tâm đến đặt hàng tổng cộng 500 triệu liều vaccine của họ. Ông cũng cho biết CNBG có thể sản xuất 300 triệu liều mỗi năm sau khi nâng cấp kỹ thuật sản xuất và đang thực hiện kế hoạch nâng năng suất lên một tỷ liều/năm.

Helen Yang, giám đốc chiến lược toàn cầu và phát triển kinh doanh của Sinovac, cho biết có thêm hai quốc gia đồng ý thử nghiệm Giai đoạn ba với vaccine Covid-19 tiềm năng mang tên CoronaVac, nhưng từ chối tiết lộ tên vì thông tin vẫn được bảo mật. CoronaVac đang được thử nghiệm tại Brazil và Indonesia.

Dù giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đang được tiến hành nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả, Trung Quốc đã cấp phép sử dụng các vaccine Covid-19 tiềm năng của Sinovac và CNBG trong trường hợp khẩn cấp đối với những nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế.

Yang cho biết vài chục nghìn người đã tiêm CoronaVac thông qua chương trình khẩn cấp. Trong khi đó, CNBG cũng sẽ sớm bắt đầu tiêm chủng cho nhân viên Trung Quốc làm việc tại các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài, Zhang cho hay.

(Theo AFP)

Bài mới
Đọc nhiều