+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc kiểm duyệt mạng internet ở Hong Kong

Thành Nhân - 07/07/2020 12:11

Trung Quốc nhanh chóng chuyển sang kiểm duyệt internet và truy cập dữ liệu người dùng ở Hong Kong bằng luật an ninh mới được ban hành.

Kế hoạch kiểm duyệt mạng internet xuất hiện trong tài liệu dài 116 trang được chính quyền Hong Kong công bố đêm qua. Tài liệu cũng tiết lộ quyền hạn mở rộng cho cảnh sát. Cảnh sát được trao quyền kiểm duyệt và xóa thông tin trực tuyến nếu có “căn cứ hợp lý” để nghi ngờ dữ liệu vi phạm luật an ninh.

Các công ty internet và nhà cung cấp dịch vụ có thể được yêu cầu xóa thông tin và tịch thu thiết bị. Những người không tuân thủ có thể bị phạt tù một năm. Các công ty cũng dự kiến cung cấp hồ sơ nhận dạng và hỗ trợ giải mã.

Tài liệu cũng tiết lộ cảnh sát có thể tiến hành khám xét, lục soát mà không cần trát của tòa nếu họ cho rằng mối đe dọa đối với an ninh là “cấp bách”. “Luật mới thật đáng sợ vì trao cho cảnh sát những quyền lực vốn được ngành tư pháp bảo vệ”, luật sư Anson Wong Yu-yat cho hay.

Ngay sau khi tài liệu được công bố, ứng dụng chia sẻ video TikTok thuộc công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, cho biết họ sẽ dừng hoạt động ở Hong Kong. “Trước những sự kiện gần đây, chúng tôi đã quyết định dừng hoạt động của ứng dụng TikTok tại Hong Kong”, đại diện của TikTok cho hay.

Động thái của TikTok diễn ra khi các công ty công nghệ lớn của Mỹ gồm Facebook, Google và Twitter, phản đối việc kiểm duyệt và trì hoãn thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin người dùng theo luật an ninh mới của chính quyền và cảnh sát Hong Kong.

Người Hong Kong biểu tình phản đối luật an ninh hồi tháng 6. Ảnh: AFP.
Người Hong Kong biểu tình phản đối luật an ninh hồi tháng 6. Ảnh: AFP.

Facebook và ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp tuyên bố sẽ tiếp tục từ chối yêu cầu cho đến khi họ thực hiện đánh giá luật và tham vấn các chuyên gia nhân quyền. “Chúng tôi tin rằng tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người và chúng tôi ủng hộ quyền thể hiện bản thân của mọi người mà không phải lo sợ cho sự an toàn của họ hoặc những hậu quả khác”, người phát ngôn của Facebook cho biết.

Twitter và Google cũng khẳng định trước mắt họ sẽ không tuân thủ yêu cầu cung cấp thông tin của chính quyền Hong Kong.

“Như nhiều tổ chức lợi ích cộng đồng, các lãnh đạo xã hội dân sự và các đồng nghiệp trong ngành, chúng tôi có những lo ngại nghiêm trọng về quá trình diễn biến và toàn bộ ý định của luật này”, Twitter cho hay.

Cảnh sát Hong Kong được khám xét, theo dõi mà không cần lệnh của tòa như trước

Chính quyền đặc khu Hong Kong vừa công bố những thẩm quyền được mở rộng của cảnh sát trong việc tiến hành các cuộc khám xét, theo dõi mà không cần lệnh của tòa như trước đây nữa.

Chính quyền cũng được phép phát thông báo cắt truy cập Internet trong những trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, cảnh sát cũng được quyền truy cập điện thoại của người tình nghi, cảnh sát được ngăn người bị điều tra rời khỏi đặc khu. Thậm chí người biểu tình giơ tờ giấy trắng (thay cho những băng rôn hay biểu ngữ) cũng được xem là trái luật…

Những quy định mới được cho là chiếu theo luật an ninh này bị người dân Hong Kong cho là hà khắc và vi phạm quyền tự do cá nhân, trái với Luật Cơ bản ở đặc khu hành chính này.

Người biểu tình giơ giấy trắng (để tránh các khẩu hiệu bị cấm theo luật an ninh mới) khi tuần hành thể hiện quan điểm ủng hộ với những người đã bị bắt theo luật này bên ngoài tòa Eastern tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 3-7 – Ảnh: REUTERS

Luật an ninh Hong Kong được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua chiều 30/6 sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp lần thứ 20. Chính quyền Hong Kong cũng thông qua và công bố chi tiết các điều khoản của luật mới sau đó vài giờ.

Luật này hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các “trường hợp nghiêm trọng” thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ và quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ cũng nhiều nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Thành Nhân/AFP

Bài mới
Đọc nhiều