+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc họp Thường vụ Bộ Chính trị ngay mùng 1 Tết để đối phó virus corona

Hoài Nam - 25/01/2020 21:45

Phát biểu tại họp Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, ông Tập thừa nhận đất nước đang trong tình thế vô cùng khó khăn và cần tập trung tìm biện pháp giải quyết virus corona.

Phát biểu tại cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25/1 (mùng 1 Tết) về tìm kiếm biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đất nước đang trong tình thế vô cùng khó khăn. Ông xác nhận chủng virus corona mới đang lây lan ngày một nhanh.

CCTV dẫn nội dung cuộc họp cho biết nguồn lực và các chuyên gia cả nước sẽ được tập trung vào những bệnh viện được chỉ định tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng do nhiễm virus corona ở Vũ Hán.

TQ hop Thuong vu Bo Chinh tri ngay mung 1 Tet de doi pho virus corona hinh anh 1 Tap_Can_Binh.jpg
Ông Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc về đối phó đợt bùng phát virus corona. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông Tập yêu cầu việc điều trị không được viện lý do chi phí mà diễn ra chậm trễ. Trang thiết bị y tế sẽ được ưu tiên cung cấp cho tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán.

Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc nhấn mạnh mọi thông tin được công bố về đợt bùng phát dịch phải đảm bảo chính xác, kịp thời và minh bạch, theo CCTV.

Trung Quốc cũng thành lập nhóm đặc biệt giám sát nỗ lực ứng phó dịch viêm phổi do virus corona. Ủy ban bao gồm các thành viên Ủy ban Trung ương và chỉ đạo bởi Ủy ban Thường trực Trung ương. Ông Tập nhấn mạnh “các ủy ban đảng và cơ quan chính phủ các cấp cần lên kế hoạch kỹ lưỡng để đối phó virus”, theo South China Morning Post.

Bên cạnh đó, cuộc họp thống nhất rằng các cấp chính phủ sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để giám sát việc di chuyển của người dân tại Vũ Hán.

Thị trường mua bán nông sản cần được giám sát kỹ lưỡng, siết chặt lệnh cấm mua bán thịt động vật hoang dã. Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập hoặc tham gia các hoạt động đông người.

Đợt bùng phát dịch bệnh liên quan đến chủng virus corona mới tại Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 12/2019 ở thành phố Vũ Hán, đến nay đã cướp đi sinh mạng của 41 người. Hơn 1.400 ca nhiễm được ghi nhận trên toàn thế giới, với phần lớn nằm tại Trung Quốc, theo Reuters.

Thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân bị phong tỏa kể từ ngày 23.1. Sau đó, lệnh phong tỏa mở rộng đến ít nhất 18 thành phố khác, theo AFP.
Các khu vực cách xa ổ dịch Vũ Hán, như thủ đô Bắc Kinh, cũng đã bắt đầu áp dụng biện pháp hạn chế dòng người đến do số người chết tăng lên ít nhất 41 người. Ngày 25.1, chính quyền Bắc Kinh cho biết đình chỉ chuyến xe buýt đi vào và rời khỏi thủ đô, hủy bỏ các sự kiện quy mô lớn mừng Tết Nguyên đán, đóng cửa các điểm du lịch phổ biến.
“Với niềm tin kiên định, phối hợp cùng nhau, áp dụng biện pháp phòng ngừa và chữa bệnh, cùng chính sách nghiêm ngặt, chúng ta chắc chắn sẽ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này”, ông Tập nói trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, theo Tân Hoa xã. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo động thái phong tỏa hàng loạt thành phố là quá muộn màng nên chính phủ Trung Quốc khó có thể ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng.
Hoài Nam ( tổng hợp )
Bài mới
Đọc nhiều