+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm quốc khánh

01/10/2019 09:26

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn với sự tham gia của 15.000 binh sĩ kỷ niệm 70 năm quốc khánh vào sáng nay.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc diễn ra từ 10h sáng nay (9h giờ Hà Nội), với sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao nước này.

Ông Tập vẫy tay từ xe tại lễ duyệt binh ở Thiên An Môn sáng  1/10. Ảnh: Reuters.
Ông Tập vẫy tay từ xe tại lễ duyệt binh ở Thiên An Môn sáng 1/10. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay với các sĩ quan, binh sĩ đến từ 59 đơn vị quân đội, 580 khí tài cơ giới và 160 máy bay các loại. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc cũng lần đầu xuất hiện trong cuộc duyệt binh với 8.000 binh sĩ.

Ông Tập (giữa) cùng cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân trong buổi lễ. Ảnh: Reuters.
Ông Tập (giữa) cùng cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân trong buổi lễ. Ảnh: Reuters.

Sự kiện diễn ra ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh trước sự chứng kiến của các lãnh đạo và người dân Trung Quốc, cùng tùy viên quân sự đến từ 97 quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến kiểm tra đội hình lực lượng vũ trang trên đại lộ Trường An, trước khi các binh sĩ và khí tài duyệt qua quảng trường Thiên An Môn.

Lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Reuters)
Lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Trung Quốc sẽ trình diễn nhiều khí tài mới như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay tàng hình và phi cơ không người lái, tất cả dường như đã được đưa vào biên chế. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định cuộc duyệt binh không phải động thái “phô trương sức mạnh” mà trọng tâm sẽ nhằm thể hiện “đất nước Trung Quốc yêu hòa bình và có trách nhiệm”.

Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn tại quảng trưởng Thiên An Môn. Ảnh: SCMP
Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh với cuộc diễu binh quân sự quy mô lớn tại quảng trưởng Thiên An Môn. Ảnh: SCMP

Ngoài các binh sĩ quân đội, khoảng 100.000 người dân sẽ tham gia lễ diễu hành cùng 70 xe mô hình biểu trưng cho các thành tựu của Trung Quốc. Ban tổ chức lễ kỷ niệm dự kiến phóng sinh 70.000 chú chim bồ câu và thả 70.000 quả bóng bay.

Tiếp tục cập nhật

Ngọc Hoàng

Bài mới
Đọc nhiều