+
Aa
-
like
comment

Trung Quốc điều tra FedEx nhằm trả đũa ‘vụ Huawei’

26/07/2019 22:28

Giới chức trách Trung Quốc đang tiến hành điều tra FedEx vì cho rằng công ty giao nhận hàng hóa hàng đầu của Mỹ vi phạm luật pháp nước này, khi từ chối cung cấp dịch vụ cho công ty Huawei. 

FedEx bị điều tra vì từ chối cung cấp dịch vụ cho Huawei /// Reuters
FedEx bị điều tra vì từ chối cung cấp dịch vụ cho Huawei 

FedEx bị cáo buộc “treo” 100 kiện hàng của Huawei và từ chối giao cho khách hàng của tập đoàn công nghệ Trung Quốc, theo Tân Hoa xã hôm nay 26.7.

Giới chức Bắc Kinh còn nói đã phát hiện nhiều “dấu hiệu vi phạm” khác của FedEx và sẽ tiến hành điều tra mở rộng.

Vụ điều tra của Trung Quốc nhắm vào FedEx được cho là nhằm trả đũa sau khi Mỹ đưa Huawei vào “danh sách đen”, và cấm các nhà cung cấp công nghệ có trụ sở tại Mỹ giao dịch với tập đoàn này.

Hồi tháng 6, FedEx từng giải thích tình trạng hàng của Huawei bị ách lại là do “lỗi vận hành”, nhưng theo Tân Hoa xã, giới chức Trung Quốc không chấp nhận lời giải thích “không đúng thực tế”.

Hôm nay, FedEx từ chối bình luận về thông tin trở thành đối tượng điều tra của phía  Trung Quốc.

(Theo Thanh Niên)

Bài mới
Đọc nhiều