+
Aa
-
like
comment

Trump dọa người biểu tình sẽ gặp chó dữ

30/05/2020 21:50

Trump cảnh báo những người biểu tình vì George Floyd sẽ gặp “những con chó dữ tợn nhất” nếu tấn công hàng rào bảo vệ Nhà Trắng. 

“Lực lượng mật vụ đêm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nhà Trắng. Họ không những vô cùng chuyên nghiệp mà còn ngầu. Tôi đã ở trong theo dõi từng động tĩnh và cảm thấy không thể an toàn hơn. Họ để ‘những người biểu tình’ la hét như ý muốn, nhưng bất cứ khi nào có ai đó quá manh động hoặc vượt khỏi ranh giới, họ sẽ nhanh chóng ngăn chặn mạnh tay”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 29/5. Ảnh: Reuters.
Trump phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng hôm 29/5. Ảnh: Reuters.

Phát biểu được đưa ra sau khi đám đông tập trung trước Nhà Trắng xuyên đêm trong cuộc biểu tình “Tôi không thể thở”, bắt nguồn từ vụ George Floyd, người đàn ông da màu tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, bị cảnh sát ghì chết. Cuộc biểu tình bắt đầu vào khoảng 22h ngày 29/5, đến 3h30 sáng 30/5 thì gần như yên tĩnh.

“Chiến tuyến đã được thay thế bằng những đặc vụ mới, như phép màu. Đám đông lớn và được tổ chức chuyên nghiệp, nhưng không ai đến gần và vượt qua hàng rào. Nếu làm vậy, họ sẽ gặp phải những con chó dữ tợn nhất và những vũ khí đáng sợ nhất tôi từng thấy. Khi đó, ít nhất họ cũng sẽ bị thương rất nặng. Nhiều mật vụ chỉ chờ hành động”, Trump cho hay.

Theo ghi nhận của CNN, trong hơn 5 giờ đối đầu với lực lượng mật vụ phía trước Nhà Trắng, đám đông đã có lúc tháo rào chắn, sau đó dồn ép hàng khiên chống bạo động, đến mức một số sĩ quan bị thương nhẹ. Lực lượng an ninh phải xịt hơi cay vào người biểu tình ít nhất một lần.

Đám đông hô vang  khẩu hiệu ủng hộ Floyd và chỉ trích Trump. Ngoài xô đẩy và la hét, họ còn ném chai nước và một số vật thể khác về phía các sĩ quan. Nhà Trắng trước đó bị phong tỏa theo lệnh của Cơ quan Mật vụ Mỹ, nhưng trạng thái này được gỡ bỏ tối 29/5 do người biểu tình tuần hành sang những khu vực khác của thủ đô Washington. Tuy nhiên, sau đó họ lại quay về Nhà Trắng.

Các cuộc biểu tình xuất phát từ Minneapolis, sau đó lan khắp nước Mỹ. Ban đầu, công chúng phẫn nộ vì cơ quan công tố chưa truy tố 4 cảnh sát liên quan đến cái chết của Floyd, dù họ bị sa thải. Derek Chauvin, cảnh sát ghì đầu gối lên gáy Floyd, đã bị truy tố tội giết người cấp độ ba và ngộ sát do bất cẩn, nhưng nhiều người chưa thỏa mãn với tội danh này.

(Theo CNN)

Bài mới
Đọc nhiều