+
Aa
-
like
comment

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan

Cao Phúc - 07/06/2021 23:29

UAE cuối cùng đã tìm được bàn thắng ở những phút cuối để khẳng định chiến thắng trước Thái Lan.

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan

Đội hình ra sân:

UAE: Khasif, Abbas, Shahin Abdulrahman, Abdalla Ramadan, Ali Hassan Alblooshi, Caio, Lima, Mabkhout, Mahmoud Khamees Al-Hammadi, Bandar Mohammed Al-Ahbabi, Mubarak

Thái Lan: Tedsungnoen, Thongsong, Bihr, Sasalak Haiprakhon, Sarach Yooyen, Thittipan Puangchan,Narubadin Weerawatnodom, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Supachai Jaided, Eakkanit Punya

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan - Ảnh 1.

Diễn biến trận đấu:

Phút 90+5: Trận đấu kết thúc. UAE giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

Phút 90+4: Cuối cùng Mohammad đã ghi bàn. Trước mặt chỉ còn thủ môn Thái Lan đang đứng chôn chân và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội. Tỉ số được nâng lên 3-1.

Mohammad Juma Eid ghi bàn thắng thứ 3 cho UAE

Phút 89: Mohammad không thể ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn Thái Lan. UAE đã quá phung phí các cơ hội trong hiệp hai.

Phút 82: Lima!! Trước mặt là lưới trống, nhưng Lima lại đánh đầu chệch khung thành. Không có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho UAE.

Phút 74: Không vào! Vẫn là Ali Mabkhout có cơ hội trước khung thành Thái Lan. Nhưng một lần nữa cú đá của anh không đem tới bàn thắng.

Phút 71: HLV Akira Nishino đang tăng cường hàng công. Vị chiến lược gia người Nhật đang muốn tất tay để ít nhất giành được 1 điểm.

Phút 64: Bàn thắng giúp cho tinh thần của các cầu thủ Thái Lan lên cao. Ngược lại, bên phía UAE bắt đầu xuất hiện một chút lúng túng. HLV Akira Nishino đang muốn các học trò chơi tấn công mạnh hơn nữa.

Phút 54: Vào!! Suphanat xoay người sút bóng rút ngắn tỉ số cho Thái Lan. Voi chiến đang quyết tâm tạo nên một điều bất ngờ!!

Suphanat Mueanta rút ngắn tỷ số cho Thái Lan

Phút 53: Thủ môn Khasif tỉnh táo đấm bóng từ quả treo bóng của cầu thủ Thái Lan. Hàng thủ UAE vẫn đang chơi tập trung.

Phút 51: Cú đá phạt nguy hiểm của Bandar Mohammed Al-Ahbabi bị thủ môn Thái Lan cản phá.

Phút 50: Những phút đầu hiệp hai, Thái Lan đang dâng cao đội hình và sử dụng nhiều đường tấn công biên cùng các pha tạt cánh. Nhưng chiều cao tốt giúp UAE hóa giải các tình huống này tương đối dễ dàng.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu. Thái Lan cần những sự biến chuyển trong lối chơi nếu muốn rút ngắn khoảng cách với UAE.

Phút 45+3: Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về UAE. Đội bóng Tây Á đã có một hiệp đấu vượt trội so với Thái Lan và 2 bàn thắng còn là ít so với những cơ hội mà họ tạo ra.

Phút 40: Thế trận có phần khá vô vọng đối với Thái Lan. Họ không thể triển khai tấn công trong khi hàng phòng ngự quá dễ bị tổn thương.

Phút 33: Vào!! Một pha phối hợp rất cơ bản. Bóng được tạt từ cánh phải và Lima đánh đầu hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0. Bộ đôi cầu thủ nhập tịch của UAE đang chơi quá hay.

Fabio Lima nhân đôi cách biệt cho UAE

Phút 30: UAE đang chiếm lĩnh lại thế trận trong những phút vừa qua. Và các cầu thủ Thái Lan có phần bị lúng túng.

Phút 27: Không vào!! Mabkhout dứt điểm không thành trong tư thế đối mặt với thủ môn Thái Lan. Cho dù đây không phải là bàn thắng, nhưng UAE đang cho thấy lối chơi phản công của họ đáng sợ ra sao.

Phút 23: Mabkhout có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương nhưng không thành công. UAE vẫn đang chờ đợi hàng thủ Thái Lan sai lầm để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Phút 19: Sau khi có bàn thắng dẫn trước, UAE đang giảm nhịp độ trận đấu. Trong khi Thái Lan dù dâng cao nhưng chưa tạo ra được áp lực đủ lớn.

Phút 14: Vào!! Caio với một cú volley đầy hiểm hóc đã đánh bại được thủ thành Tedsungnoen. Tỉ số được mở cho UAE. Đội chủ nhà tấn công không quá dồn dập nhưng đã tận dụng được cơ hội để dẫn trước.

Caio Canedo mở tỷ số cho UAE

Phút 11: Đến lượt khung thành Thái Lan chao đảo, thủ môn Tedsungnoen đã phải phá bóng ra ngoài sân.

Phút 8: Cầu thủ Thái Lan đã ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Thái Lan được hưởng quả penalty.

Phút 4: Những phút đầu trận đấu, Thái Lan đang duy trì được thế trận khá cân bằng với UAE.

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan - Ảnh 6.

Phút 1: Trận đấu giữa Thái Lan và UAE đã bắt đầu.

23h30: Các CĐV đến sân xem trận đấu được kiểm soát y tế rất kỹ lưỡng.

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan - Ảnh 7.

 23h00: Như vậy, UAE đã tung cả 2 cầu thủ nhập tịch Caio và Lima vào sân ngay từ trong trận đấu với Thái Lan. Trong khi đó, Thái Lan có rất nhiều sự thay đổi so với trận gặp Indonesia. Cả 2 đội đều quyết hướng đến chiến thắng.

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan - Ảnh 8.
Suphanat được đá chính trước UAE

22h40: Trận đấu giữa UAE và Thái Lan diễn ra trên SVĐ Zabeel (Dubai).

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan - Ảnh 9.

22h20: Chiến thắng trước Malaysia đã giúp UAE tự tin hơn đáng để. Họ đang hướng đến việc thắng cả 3 trận còn lại để đoạt ngôi đầu từ tay Việt Nam.

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan - Ảnh 10.

22h00: Trọng tài bắt chính trận UAE vs Thái Lan là ông Ryuji Sato người Nhật Bản.

UAE 3-1 Thái Lan: UAE ghi bàn thắng đánh gục tinh thần của Thái Lan - Ảnh 11.
Bài mới
Đọc nhiều