+
Aa
-
like
comment

Trực thăng cứu hộ cùng bộ đội vào thủy điện Rào Trăng 3

Hồng Anh - 13/10/2020 10:05

Trực thăng của Quân chủng Phòng không – Không quân đã cất cánh từ sân bay Đà Nẵng vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế) để tìm kiếm, cứu nạn.

Sáng 13-10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều động lực lượng tiếp ứng cho nhóm của Quân khu 4 đang trên đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3.

“Trực thăng vừa xuất phát từ căn cứ của sư đoàn 372 tại sân bay Đà Nẵng, hướng thẳng đến hiện trường vụ sạt lở”, đại diện Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) nói với PV lúc 9h30 sáng 13/10,

truc thang cuu ho sat lo dat anh 1
Điều trực thăng vào thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Đại Thành, đại diện chủ đầu tư dự án thủy điện Rào Trăng 3, cho biết đơn vị đã liên hệ thuê trực thăng của 1 đơn vị tư nhân ở Hà Nội vào hiện trường nhưng chưa nhận được câu trả lời chắc chắn.

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy từ 8h sáng, xe chở người và hàng hóa tiếp tế đã đến suối tràn khe Cát, làng Tân Lập, xã Phong Xuân. Khoảng 20 chiến sĩ được trang bị đầy đủ tăng võng, dù bạt và lương khô, nước uống cùng máy thông tin trước khi vượt khe Cát đi sâu vào hướng thủy điện.

Dẫn đường cho nhóm này là 2 nhân viên chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ sông Bồ. Hiện tại tuyến đường dẫn qua khe Cát nước suối đang dâng cao, chảy xiết và có nhiều điểm sạt lở. Lực lượng quân đội đã rào gác chắn và cử người trực hạn chế người dân ra vào.

“Hiện chưa có thông tin cụ thể để khẳng định nhóm công nhân bị vùi lấp. Chủ đầu tư mong muốn Quân khu 4 sớm tiếp cận hiện trường để có thông tin chính xác nhất”, ông Thành nói.

Theo ông Thành, tại dự án hiện có một nhóm công nhân của Công ty Thành Đạt đang thi công dự án Rào Trăng 3. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thể xác định nhóm công nhân có gặp sự cố như thông tin ban đầu.

Sau khi có thông tin, chủ đầu tư liên hệ nhà thầu và nhóm công nhân nhưng không được vì khu vực thi công dự án không có sóng điện thoại. Vị đại diện cũng cho rằng việc trước mắt là vào được hiện trường, nắm được tình hình thực tế và thông báo.

Máy xúc đang được đưa vào để mở đường đến thủy điện Rào Trăng 3.

Xe tải chở theo xe múc cũng đã được đưa đến khu vực khe Cát để đưa vào phía trong hỗ trợ dọn đường, khắc phục các điểm sạt lở. Hiện tại nhóm của thiếu tướng Nguyễn Văn Man – phó tư lệnh Quân khu 4 – vẫn còn cách thủy điện Rào Trăng 3 vài cây số.

Xe múc vượt khe Cát tiến vào hướng thủy điện Rào Trăng 3

“Dù nhóm công nhân có gặp nạn hay không thì cũng phải tìm mọi cách đưa họ ra vì trong tình hình lũ lụt này rất nguy hiểm”, ông Thành khẳng định.

Trước đó, phóng viên tại Thừa Thiên – Huế chứng kiến nhiều nỗ lực tiếp cận hiện trường bằng phương tiện đường bộ không thành công.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết lúc 21h ngày 12/10, khi đoàn cứu hộ cách hiện trường 3 km thì gặp sạt lở, bộ đội không vào được.

Xe đặc chủng bên dưới sẵn sàng lên khu vực thủy điện khi có lệnh
Lực lượng bộ đội thông tin lên đường vào khu vực thủy điện

Một lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền cho biết khoảng cách từ khe Cát vào thủy điện này khoảng 20km, tuy nhiên hiện có nhiều điểm sạt lở và 4 con suối lớn có nước chảy xiết rất khó tiếp cận.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã điều 3 xe chữa cháy lên khu vực hiện trường.

Dự kiến chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ đến Huế để thị sát tình hình mưa lũ và kiểm tra công tác xác minh, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Tất cả đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3
Lực lượng bộ đội Quân khu 4 bám dây vượt khe nước để đi bộ tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

Hiện tại khu vực ngã ba tỉnh lộ 11B nối đường vào thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng đã phong tỏa, không cho phép người dân vào khu vực ứng cứu. Trụ sở UBND xã Phong Xuân, điểm đặt trụ sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác tiếp cận, cứu nạn vụ việc.

Trao đổi với PV ngay tại xã Phong Xuân, ông Nguyễn Đại Thành – đại diện của Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3, cho biết đơn vị nhận được thông tin có sự cố vào ngày 11-10 do một người dân địa phương thông tin. Trước lúc có sự cố nghi ngờ sạt lở, tại thủy điện Rào Trăng 3 có khoảng 17 nhân viên đang làm việc. Hiện đường vào bị chia cắt, bên trong không có sóng điện thoại nên không liên lạc được.

“Hiện chúng tôi đang theo dõi và phối hợp với lãnh đạo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để theo dõi vụ việc. Ngoài ra về phía công ty có liên hệ với một số đơn vị trực thăng để tiếp cận hiện trường. Phía đơn vị trực thăng đã đồng ý bay cứu nạn nếu thời tiết thuận lợi”, ông Thành cho biết.

Bài mới
Đọc nhiều