+
Aa
-
like
comment

Trưa 18/7, Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca dương tính Covid-19

18/07/2021 13:05

Trưa ngày 18/7, Hà Nội đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2, có nhiều trường hợp cùng gia đình, có ca chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Chủ tiệm vàng ở phố cổ Hà Nội và thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2Trưa ngày 18/7, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục thông tin ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 2 trường hợp mới phát hiện cùng 1 gia đình là mẹ con ở 101 B6 Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là Đinh Thị S. (nữ, SN 1959) và Lê Hồng Q. (nam, SN 1988). Suốt 1 tháng gần đây, họ không đi đâu xa, thường xuyên ở nhà.

Ảnh minh họa

Ngày 16/7, bệnh nhân có triệu chứng, đến ngày 17/7 đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan.

Bốn người trong cùng gia đình gồm: bệnh nhân Nguyễn Quang L. (SN 1986, chồng bệnh nhân Phạm Hồng M., được công bố trước đó) và 3 con nhỏ là Nguyễn Quang A. (SN 2014), Nguyễn Thị Trâm A. (SN 2016), Nguyễn Tuấn A. (SN 2019), địa chỉ tại P2212A1 chung cư Green City 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Ngày 17/7, các bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

Hai trường hợp bệnh nhân Phạm Thanh Q. (SN 1957, chồng bệnh nhân Trang Thị Minh H. được công bố ca bệnh trước đó) cùng con gái Phạm Thị Phương T. (SN 2000) ở số 41 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 17/7 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 9 là Nguyễn Huy G. (SN 1985, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Bệnh nhân là F1, đồng thời là nhân viên phòng luồng, tuyến Hạ tầng thuộc Công ty vận tải Hà Nội có trụ sở số 32 Nguyễn Công Trứ.

Ngày 16/7, bệnh nhân có lên trụ sở công ty tại số 5 Lê Thánh Tông để ký thanh toán và tiếp xúc gần với F0 Hoàng Thị T. Bệnh nhân được xác định là F1, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Thứ 10, bệnh nhân Nguyễn Hải Y. (SN 1989, ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Bệnh nhân là F1 và cùng công ty với BN Trang Công T, tiếp xúc lần cuối ngày 16/7. Một ngày sau đó lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 11 là bệnh nhân Bồ Xuân D. (SN 1990, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa). Bệnh nhân là F1, cả nhà bệnh nhân có 6 người đều có xét nghiệm dương tính.

Thứ 12 là bệnh nhân Đào Thị A. (SN 1976, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Bệnh nhân là F1 và chủ cửa hàng vàng bạc tại số 31 Hàng Mắm (nơi F0 Nguyễn Thị P. bán hàng). Ngày 17/7, bệnh nhân lấy mẫu cho kết quả dương tính. Như vậy, riêng trong ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 30 ca dương tính SARS-CoV-2.

Gia Khiêm

Bài mới
Đọc nhiều