+
Aa
-
like
comment

Trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội

30/03/2021 15:47

Chiều nay 30-3, ngay sau khi thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cuối giờ sáng nay 30-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã trình QH miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12-4-1954. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Chiều nay 30-3, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo chương trình, ngay sau khi thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự phiên họp HĐND TP Hà Nội hồi tháng 7-2020

Sáng mai 31-3, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ.

Hiện nhân sự đề cử vào chức danh Chủ tịch Quốc hội chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố. Tuy nhiên, danh sách sơ bộ người các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ở khối Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15-3-1957. Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ từng là Giảng viên rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

Từ tháng 7-2001 đến tháng 7-2006: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 7-2006 đến tháng 7-2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 8-2011 đến tháng 12-2012: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Từ tháng 1-2013 đến tháng 1-2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 1-2016 đến tháng 4-2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4-2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 28-7-2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội bầu tái cử; Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7-2016: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tháng 2-2020: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vương Đình Huệ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Văn Duẩn

Bài mới
Đọc nhiều