+
Aa
-
like
comment

Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm “cực quan trọng”, Mỹ sắp nhận “quà Giáng sinh” gì?

Ngọc Hoàng - 15/12/2019 07:53

Triều Tiên hôm qua (14/12) vừa tuyên bố tiến hành thành công một “cuộc thử nghiệm vô cùng quan trọng” khác tại bãi thử tên lửa. Đây có thể được coi là dấu hiệu khiêu khích khi hạn chót “cuối năm” mà Bình Nhưỡng đặt ra đến gần.

Theo Yonhap, Triều Tiên không công bố chi tiết về vụ thử kéo dài 7 phút đêm thứ Sáu (13/12) tại bãi thử vệ tinh Sohae, hay còn gọi là bãi thử Dongchang-ri ở bờ biển phía tây nước này.

Vụ thử được thực hiện chỉ 6 ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành “một vụ thử vô cùng quan trọng” tại Dongchang-ri. Sau đó, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định Triều Tiên đã thử nghiệm động cơ tên lửa vào tuần trước.

Hãng tin KCNA cho hay: “Những thử nghiệm thành công trong khoa học quốc phòng thời gian qua sẽ được áp dụng để thúc đẩy khả năng hạt nhân chiến lược đáng tin cậy của CHDCND Triều Tiên”.

Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử nghiệm vũ khí quan trọng. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên đã gia tăng áp lực đối với Mỹ nhằm đạt được một cam kết mới trong các cuộc đàm phán hạt nhân đình trệ thời gian qua, đồng thời ám chỉ mạnh mẽ rằng Bình Nhưỡng có thể khởi động lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nếu như không đạt được tiến triển. Triều Tiên cũng úp mở về một “món quà Giáng sinh” mà nước này chuẩn bị dành cho Mỹ.

Có thể nói, một vụ thử hạt nhân hay phóng ICBM sẽ không khác gì “đòn trời giáng” nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước thềm bầu cử vào năm tới, bởi ông Trump vẫn “khoe khoang” rằng việc Bình Nhưỡng ngừng các vụ thử vũ khí như vậy chính là thành tựu đối ngoại quan trọng của bản thân.

Ông Trump cũng cảnh báo Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đừng cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ nếu không muốn “mất tất cả”. Đáp lại, Bình Nhưỡng khẳng định nước này không có gì để mất.

Leif-Eric Easley, giáo sư nghiên cứu tại ĐH Ewha ở Seoul, nhận định, Triều Tiên rõ rằng muốn cả thế giới tin rằng các vụ thử tại Sohae sẽ cải thiện tầm bắn, độ chính xác và khả năng duy trì lâu của các tên lửa tầm xa.

“Điều này cho thấy Bình Nhưỡng muốn thế giới công nhận sức mạnh vũ khí hạt nhân chiến lược của họ hơn là ý nghĩ về việc phi hạt nhân hóa”, ông nói với Yonhap.

Thông tin trên được đưa ra hai ngày trước khi đại diện đàm phán hạt nhân cấp cao của Mỹ Stephen Biegun có kế hoạch tới thăm Seoul trong nỗ lực duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng.

Nhiều đồn đoán được đặt ra xung quanh việc quan chức này có tới thăm làng đình chiến Panmunjom ở biên giới Hàn – Triều để liên hệ với phía Bình Nhưỡng hay không, dù khả năng này vẫn còn thiếu thực tế.

Triều Tiên thường sử dụng bãi thử Dongchang-ri để thử nghiệm động cơ tên lửa hay phóng các phương tiện dùng để phóng tên lửa, và những công nghệ như vậy có thể chuyển đổi để phát triển và phóng vũ khí tầm xa.

Hồi tháng 3/2017, Triều Tiên đã thử thành công một động cơ đẩy cao tại bãi thử này, được dùng để phóng ICBM như Hwasong-14 và Hwasong-15 vào cuối năm 2017.

Giữa lúc đàm phán phi hạt nhân hóa đình trệ, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí trong những tháng qua, chủ yếu là tên lửa tầm ngắn. Vụ thử mới nhất tiến hành ngày 28/11 với hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn.

Ngọc Hoàng

Bài mới
Đọc nhiều