+
Aa
-
like
comment

Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM lại chìm trong nước

29/09/2019 22:24

Triều cường tiếp tục dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường tại TP HCM lại ngập sâu, trong đó nhiều nơi ở quận 7 và “khu nhà giàu” Thảo Điền, quận 2 ngập nặng nhất

Đỉnh triều tại TP HCM chiều 29-9 đạt 1,66 m ở trạm Phú An và 1,65 m tại Nhà Bè, vượt mức báo động III (1,5 m). Hàng loạt khu vực ven sông, ven kênh rạch trên địa bàn TP rơi vào cảnh ngập nặng.

Tại khu Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh), từ chiều tối cùng ngày nước ngập mênh mông. Nhiều đoạn nước tràn vào nhà khiến mọi sinh hoạt, buôn bán của các hộ dân đảo lộn.

Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 1.
Ven bờ sông Sài Gòn ở khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh) mênh mông nước
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 2.
Nước tràn vào nhà khiến nhiều hộ dân chật vật xoay xở
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 3.
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 4.
Mênh mông nước trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7)
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 5.
Hì hục đẩy xe chết máy
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 6.
“Chơi vơi” giữa dòng nước
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 7.
Nước dâng cao hơn nửa bánh xe

Tại khu Thảo Điền (quận 2), cho đến hơn 19 giờ cùng ngày, đường Nguyễn Văn Hưởng và hàng loạt tuyến hẻm xung quanh trong tình trạng mênh mông nước. Nhiều đoạn nước dâng gần đến đầu gối người đi bộ

Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 8.
Mênh mông nước trên đường Nguyễn Văn Hưởng
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 10.
Ôtô “chịu trận” giữa đường
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 11.
Nhiều người đi bộ trên vỉa hè nhưng vẫn không tránh được nước ngập
Triều cường dâng cao, hàng loạt tuyến đường TP HCM bị nhấn chìm - Ảnh 12.
Người chạy xe máy cố len trên vỉa hè để tránh đoạn ngập

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo đỉnh triều khu vực Nam Bộ khả năng tiếp tục xuất hiện ngày 30-9 và 1-10, đạt mức 1,63 m-1,7 m, trên mức báo động III từ 0,15-0,2 m.

Về thời thiết, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa dông trên một số khu vực các tình, thành Nam Bộ. Mây đối lưu còn phât triển mạnh và lan sang các khu vực lân cận. Tại TP HCM, mây đối lưu gây mưa rào và dông, có nơi mưa rào, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gia Minh/ NLĐ

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều