+
Aa
-
like
comment

Triệt phá đường dây buôn ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM

09/09/2020 20:05

Ngày 9.9, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 47 kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ, bắt giữ 3 nghi phạm.

Nghi phạm Bùi Thị Kiều Loan /// Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Bùi Thị Kiều Loan

Ngày 9.9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ Campuchia đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Bùi Thị Kiều Loan (35 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) chuẩn bị nhận một lượng lớn ma túy để tiêu thụ dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Triệt phá đường dây buôn ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM - ảnh 1
Ma túy cất giấu trong thùng carton Ảnh do công an cung cấp

Các tổ công tác của PC04 và C04 đã liên tục bám sát các nghi phạm trong đường dây này trong nhiều ngày liền.

Đến 5 giờ 15 ngày 2.9, phát hiện Loan, Nguyễn Hoàng Tú (36 tuổi), Phạm Đình Nhân (43 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đến đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp) nhận 2 thùng trái cây giấu ma túy bên trong, các tổ công tác đã tiến hành khống chế, bắt quả tang 3 nghi phạm. Tang vật thu giữ gồm 47kg ma túy các loại, trong đó có gần 30kg ma túy đá, 9,2kg ketamin, 20.000 viên thuốc lắc và 5,27kg heroin.

Theo cơ quan công an, đây là một đường dây ma túy khép kín mới được thành lập vào giữa tháng 7.2020. Đường dây này đã tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Số ma túy được ngụy trang trong các thùng carton đựng trái cây, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Công an đã tiến hành khám xét nơi ở 3 nghi phạm, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây ma túy này.

“Người dân là tai mắt, là động lực cho cuộc đấu tranh chống ma túy”

Chiều 9.9,  TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tại hội nghị, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết tệ nạn ma túy trên địa bàn TP.HCM trong những năm qua tiếp tục tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Các tổ chức, đường dây, băng nhóm gia tăng hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

Theo thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, trong 5 năm gần đây, lượng ma túy tổng hợp mà công an TP.HCM thu giữ tăng bình quân hàng năm là 105,75%. Riêng trong năm 2019, số lượng ma túy phát hiện, thu giữ vận chuyển qua địa bàn TP.HCM tăng đột biến với 1.422 tấn ma túy tổng hợp.

Triệt phá đường dây buôn ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM - ảnh 2
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM. NHẬT LINH

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nhấn mạnh: “Đáng chú ý là thực trạng đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy. Nhất là sử dụng ma túy tổng hợp tại những nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định: “Cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó có người dân. Người dân sẽ là tai mắt, người dân sẽ là nguồn lực, người dân sẽ là động lực để chúng ta phòng chống và kiểm soát ma túy”.

Nhật Linh – Phạm Thu Ngân

TNO

Bài mới
Đọc nhiều