+
Aa
-
like
comment

Triển lãm Quốc phòng và An ninh với vũ khí tối tân: Quy mô lớn chưa từng có

02/10/2019 14:43

Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 (DSE) khai mạc vào sáng nay 2/4 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, do Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an,Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng và công ty TNHH Eifec Expo Service đồng tổ chức.

Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 1
Năm nay, triển lãm có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như:  Rosoboronexport, Techmash, NIIPH, UVZ, Ukspecexport, Lockheed Martin, Airbus, MBDA, Brahmos, IAI, AutoGyro, Starks Motors, Kamaz, Uaz, Arsenal, WB Electronics, TRD, Raythenon, QOptiq….Trong ảnh là chiến đấu cơ F16, là một máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ. Được thiết kế như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ, nó đã trở thành một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ thành công
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 2
Mô hình những chiếc xe tăng phổ biến nhất trên thế giới T-90S, T-90MS, T-72 hiện đại hóa, xe chiến đấu hỗ trợ hỏa lực BMPT
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 3
DSE Vietnam đánh dấu sự ra mắt đầu tiên của một sự kiện triển lãm về quốc phòng và an ninh mang tầm quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Tại triển lãm sẽ giới thiệu các vũ khí, công nghệ hiện đại nhất, hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến chuật và bí mật, đạn, phương tiện bọc thép, hệ thống radar, phương tiện tuần tra xa bờ, phương tiện không người lái, xe tăng chiến đấu, hệ thống giám sát và bảo vệ biên giới, hệ thống xử lý bom mìn, súng quang học, hệ thống camera quan sát, giám định pháp y, cháy nổ, giải pháp giao thông, an ninh công nghiệp, bảo vệ cảnh sát và bộ đội, công nghệ thông tin, quản lý thiên tai và cứu hộ, quân y, quân phục, phương tiện và công nghệ liên quan đến quốc phòng, cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố nói chung.
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 4
MMP là hệ thống tên lửa chiến đấu mặt đất thế hệ thứ năm mới nhất được thiết kế , tích hợp trên các phương tiện chiến đấu. Hiệu quả của vũ khí cũng đã được chứng minh trên tàu hải quân nhỏ. Phạm vi bay xa trên 4000m, ác định và khóa chặt mục tiêu.
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 5
 Exocet MM40 Block 3 là dòng tên lửa chống hạm của Pháp. Tên lửa này có thể được phóng từ tàu chiến, có tầm bay tối đa là 180 km
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 6
Trên quy mô 5.000m2, triển lãm thu hút khoảng 200 thương hiệu, 07 khu gian hàng quốc gia của các nước như: Liên bang Nga, Ukraina, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng với 02 Khu gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với lượng khách tham quan chuyên ngành ước tính khoảng 5.000 lượt người đến thăm quan.
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 7
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-E, xe bọc thép VPK-233136 Tiger, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, hệ thống mô phỏng bắn súng SKAT hoàn chỉnh với súng trường tấn công AK-101 …
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 8
Những loại vũ khí được trưng bày tại triển lãm bao gồm: súng trường bắn tỉa SVD, SVDS Dragunov, súng carbine KS-K đặc biệt, súng tiểu liên Vityaz-SN, súng trường tấn công AK-15 Kalashnikov mới nhất .
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 9
Mẫu Rocket được trưng bày triển lãm tại gian hàng Tecmash của Nga
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 10
Kính ngắm số 1 thế giới đến từ Thụy Điển cũng được nhiều người quan tâm
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 11
Trang thiết bị vũ khí của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được trưng bày tại triển lãm 
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 12
 Ống nhòm 2 mắt tầm xa nhẹ và đa năng của Safran(Pháp) xác định mục tiêu với khoảng cách từ 10m tới 10km,bao gồm đo Laser,GPS,quay phim,chụp hình…
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 13
Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Việt Nam (DSE Vietnam 2019) quy tụ hàng trăm thương hiệu hàng đầu thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 14
MX908  là một chiếc máy đo và phát hiện ,nhận dạng dấu vết nguy hiểm,giúp hỗ trợ tối đa nhiệm vụ của lực lượng phản ứng nhanh trong các tình huống liên quan đến hóa chất,thuốc nổ,ma túy và các vật liệu nguy hiểm.
Những vũ khí tối tân tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Việt Nam 2019 - ảnh 15
Triển lãm DSE Vietnam 2019  mở cửa hàng ngày tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hà Nội. DSE Vietnam được Ban tổ chức kỳ vọng sẽ là sự kiện thường xuyên nổi bật trong ngành giúp mang tới những giải pháp, trang thiết bị, công nghệ, kiến thức và các sản phẩm tân tiến và hiện đại nhất đến các lực lượng vũ trang Việt Nam. 
Các sản phẩm phục vụ cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Các sản phẩm phục vụ cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Các loại súng Nga. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Các loại súng Nga. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Cá loại xe tăng, thiết giáp và xe công trình công binh. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Cá loại xe tăng, thiết giáp và xe công trình công binh. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Các mẫu tàu chiến. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Các mẫu tàu chiến. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Tên lửa và rocket chống tăng. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Tên lửa và rocket chống tăng. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Các thết bị quan sát, kính ngắm, kính nhìn đêm. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
Các thết bị quan sát, kính ngắm, kính nhìn đêm. Ảnh: N. Tuấn Sơn.
photo-1-1569993005998579233903

Ngọc Hoàng

Bài mới
Đọc nhiều