+
Aa
-
like
comment

Triển khai làm cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ vào tháng 11

Hồng Anh - 30/06/2020 21:24

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật yêu cầu tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công làm cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Ngày 30/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, xử lý vướng mắc của dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Đại diện tỉnh Tiền Giang cho biết có 389 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án, trong đó 360 hộ (đạt 93%) đã thực hiện xong việc trả và giải phóng mặt bằng, còn 29 hộ chưa nhận tiền. Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả xong cho 108/112 hộ (đạt 96%).

Day nhanh tien do du an cao toc My Thuan - Can Tho anh 1
Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm việc với các tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang. 

Theo ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với kế hoạch đã đề ra. Đoạn qua phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, đang chậm so với kế hoạch khoảng 20 ngày.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ là hai dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng đã chỉ đạo rất quyết liệt.

Day nhanh tien do du an cao toc My Thuan - Can Tho anh 2
Cầu Mỹ Thuận 2 và hai đường dẫn được khởi công vào cuối tháng 2.  

Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ khi hoàn thành và đưa vào khai thác góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn.

“Các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, xử lý các vấn đề tồn tại trong việc giải phóng mặt bằng. Tháng 11, dự án sẽ khởi công, các tỉnh cần thực hiện quyết liệt hơn nữa ”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều