+
Aa
-
like
comment

Trận thắng Trung Quốc tối 1/2 giúp Việt Nam quay lại top 100 thế giới chỉ sau năm ngày vắng bóng

02/02/2022 07:20

Việt Nam kiếm thêm 15,47 điểm từ trận thắng Trung Quốc 3-1, để leo bốn bậc lên thứ 98 thế giới. Thầy trò Park Hang-seo đang có 1.218,55 điểm, đứng sau Congo với 1.221,4 điểm. Điều đó có nghĩa, trận thắng Trung Quốc tối 1/2 giúp Việt Nam quay lại top 100 thế giới chỉ sau năm ngày vắng bóng.

Tấn Tài (số 13) mừng bàn mở tỷ số phút thứ chín, ở trận thắng Trung Quốc 3-1 trên sân Mỹ Đình tối 1/2. Ảnh: Lâm Thoả
Tấn Tài (số 13) mừng bàn mở tỷ số phút thứ chín, ở trận thắng Trung Quốc 3-1 trên sân Mỹ Đình tối 1/2

Kể từ bảng thứ tự gần nhất ngày 23/12, Việt Nam đã chơi bốn trận. Qua hai trận với Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, đội bị trừ 3,01 điểm. Với thất bại ở Australia, Việt Nam bị trừ thêm 6,45 điểm, và rơi xuống vị trí 102 FIFA. Nhưng nhờ trận thắng Trung Quốc, đội tuyển được thêm tổng 6,01 điểm so với bảng thứ tự FIFA tháng 12/2021.

Loạt trận đội tuyển hiện tại chưa kết thúc, nhưng nhiều khả năng Việt Nam sẽ bảo vệ được vị trí trong top 100 ở bảng thứ tự do FIFA công bố tháng 2/2022. Đội đứng thứ 101 thế giới Trinidad & Tobago đang có 1.205,99 điểm.

Vị trí FIFA còn gây tranh cãi về cách tính điểm, nhưng có vai trò quan trọng. Bởi đây là cách để xếp hạt giống ở một số giải lớn như vòng loại World Cup hay Asian Cup. Việt Nam đang đứng thứ 17 châu Á, và số một Đông Nam Á. Thái Lan, sau chức vô địch AFF Cup 2020, đã leo lên thứ 112 thế giới, ít hơn Việt Nam 14 bậc.

Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 trong trận đấu Mùng Một Tết 2022

Việt Nam cũng là đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên thắng một trận ở vòng loại cuối cùng World Cup. Trước đó, chỉ Thái Lan hai lần vào tới vòng loại cuối cùng đá tổng cộng 18, nhưng không thắng.

Hoàng An

Bài mới
Đọc nhiều