+
Aa
-
like
comment

Trận Malaysia thắng Lào 4-0 nghi dàn xếp tỷ số?

11/12/2021 07:33

Chiến thắng 4-0 của ĐT Malaysia trước ĐT Lào ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2020 để lại nhiều nghi vấn dàn xếp tỷ số. Theo đó, truyền thông Malaysia đưa tin một tài khoản trên mạng xã hội tố cáo trận Malaysia – Lào vào chiều 9/12 có dấu hiệu bị dàn xếp tỷ số.

Tối 9/12, 2 trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020 đã diễn ra. Nếu như ĐT Indonesia đánh bại ĐT Campuchia với tỷ số 4-2 thì ĐT Malaysia cũng dễ dàng giành chiến thắng đậm 4-0 trước ĐT Lào. Với 2 trận thắng liên tiếp, ĐT Malaysia đã tạm thời leo lên ngôi đầu bảng B với 6 điểm. Trong khi đó, ĐT Lào vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội mới đây đã xuất hiện lời tố cáo dàn xếp tỷ số ở trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Lào. Cụ thể, một tài khoản Twitter có tên Oriental Gambler đã cáo buộc ĐT Lào dàn xếp tỷ số, cố tình buông và thua đậm.

Sốc: Trận Malaysia thắng Lào nghi dàn xếp tỷ số, ĐT Việt Nam bị “hội đồng”? - Ảnh 1.
Tài khoản tố cáo trận đấu giữa Malaysia và Lào dàn xếp tỷ số.

“Một trận đấu đã được dàn xếp tỷ số mà ĐT Lào cố tình buông cho ĐT Malaysia. Ban tổ chức nên bắt đầu mở một cuộc điều tra. Điều này đã xảy ra ở Singapore”, đây là bình luận bên dưới bài đăng kết quả trận đấu của trang chủ AFF Cup.

Theo trang Bola.com và báo giới Malaysia, bình luận tố cáo này đã thu hút sự chú ý lớn khi tài khoản Oriental Gambler được cho là có liên quan đến đường dây cá cược. Sau đó, tài khoản này đã nhận về sự chỉ trích của phần đông các CĐV Malaysia. Số khác cũng mỉa mai chủ tài khoản Gambler này đã thua cược trận Malaysia – Lào nên hậm hực và đưa ra cáo buộc dàn xếp tỷ số.

Tài khoản Salleh G lên tiếng: “Anh bạn đặt kèo Lào thắng trận này phải không?”. Tài khoản Kalium Oksida chỉ trích: “Từ khi nào Lào thắng được Malaysia vậy. Sử dụng logic đi. Anh bạn cần hiểu thêm về bóng đá Đông Nam Á”…

Tài khoản Bobby Brown phát hiện ở trận đấu này, kèo tổng số bàn thắng của trận đấu là 3,5. Đến phút 74, khi tỷ số là 2-0, nhiều nhà cái lớn tại châu Á vẫn không thay đổi kèo tổng số bàn thắng ở mức 3,5, trước khi bất ngờ không nhận thêm kèo đặt cược trước thời hạn so với mức thông thường là phút 85. Chỉ 4 phút sau khi nhà cái đóng kèo, ĐT Malaysia nâng tỷ số lên 3-0.

Sốc: Trận Malaysia thắng Lào nghi dàn xếp tỷ số, ĐT Việt Nam bị “hội đồng”? - Ảnh 2.
Lào thay 2 trung vệ từng thi đấu có mùi tại AFF Cup 2018 vào sân ở đầu hiệp 2 trận đấu với Malaysia.

2 phút sau, ĐT Malaysia ghi bàn thứ 4 và kết thúc trận đấu với tỷ số 0-4, vừa đủ để những người đặt kèo tổng số bàn thắng lớn hơn 3,5 (tài) thắng cược. Hàng phòng ngự ĐT Lào chơi bóng khá hời hợt ở các tình huống này.

Tài khoản này còn phát hiện đây không phải trận đấu duy nhất giữa ĐT Malaysia và ĐT Lào tại AFF Cup có mùi. Tại vòng bảng AFF Cup 2018, trận đấu giữa ĐT Lào và ĐT Malaysia ở vòng bảng cũng có kèo tổng số bàn thắng là 3,5.

Ghi nhận ở phút 71 của trận này, khi tỷ số là 1-1, các nhà cái cũng giữ nguyên kèo tổng số bàn thắng ở mức 3,5 mà không thay đổi.

Vào phút thứ 85, thời điểm mọi nhà cái sẽ không nhận thêm kèo tổng của trận đấu (chỉ nhận thêm các kèo rung), tỷ số vẫn đang là 1-1, nhưng các nhà cái vẫn tin ĐT Malaysia thắng cuộc khi ra tỷ lệ cược 1.5/1 (đặt 1 ăn 1,5), thấp hơn tỷ lệ trận đấu kết thúc với tỷ số hòa (2.1/1). Kèo chấp lúc đó ghi nhận ĐT Malaysia vẫn chấp ĐT Lào 0,5 bàn dù thời gian chỉ còn chưa đầy 10 phút.

Chỉ 1 phút sau khi đóng các kèo, ĐT Malaysia ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Vào phút 90+2, ĐT Malaysia ghi bàn thứ 3 để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1, vừa đủ vượt mức tổng bàn thắng 3,5. Trong hai bàn thua vào cuối trận này, các trung vệ Kaharn Phetsivilay và Aphixay Thanakhanty bên phía ĐT Lào đều chơi hời hợt thấy rõ.

Sốc: Trận Malaysia thắng Lào nghi dàn xếp tỷ số, ĐT Việt Nam bị “hội đồng”? - Ảnh 3.
ĐT Việt Nam chỉ thắng Lào 2-0 trong khi Malaysia thắng cách biệt 4 bàn.

Trong trận Lào thua Malaysia 0-4 vừa qua, hai cầu thủ này đều xuất hiện. Điều đáng ngờ là hai trung vệ Kaharn Phetsivilay và Aphixay Thanakhanty được tung vào sân vào đầu hiệp 2. Hai trung vệ trước đó của ĐT Lào đều không gặp vấn đề nào về thể lực. Và việc thay hai trung vệ mới ngay đầu hiệp 2 không phải điều thường thấy trong bóng đá.

Hiện tại, phía BTC AFF Cup 2020 không có bình luận nào về lời tố cáo trên. Song người hâm mộ khu vực vẫn đang xôn xao và đặt câu hỏi về sự trong sạch của màn so tài giữa ĐT Malaysia và ĐT Lào.

Vấn nạn bán độ đã trở thành mối quan tâm rất lớn đối với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trong nhiều năm qua. Vì vậy, AFF đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó ký kết với công ty Sportradar để sử dụng công nghệ Hệ thống phát hiện gian lận phổ quát (UFDS) để theo dõi những bất thường trong tất cả các trận đấu tại AFF Cup 2020.

Mạnh Phúc

Bài mới
Đọc nhiều