+
Aa
-
like
comment

Tra tấn nữ nhân viên, vợ chồng chủ quán cà phê kích dục bị phạt 27 năm tù

04/06/2021 14:12

Khi nữ nhân viên từ chối phục vụ khách và có ý định bỏ trốn, nhưng bị vợ chồng chủ quán cà phê kích dục dùng vợt điện chích vào người, dùng thanh sắt đánh, gây thương tật 96%.

Thương tích trên người chị T. do các bị cáo gây ra

Ngày 1.6 vừa qua, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm vợ chồng chủ quán cà phê kích dục và 2 đồng phạm về các tội: cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hành hạ người khác và chứa mại dâm.

Các đối tượng từ trái sang: Huyền, Diện, Huân, Hiên.

Theo cáo trạng, Trần Công Huân (40 tuổi), Bùi Thị Hiên (40 tuổi, vợ Huân, cùng ngụ tại TP.Biên Hòa) là chủ quán cà phê tên “Cà Phê Quán” ở P.Long Bình (TP. Biên Hòa).

Vợ chồng Huân thuê Lê Thế Diện (27 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) làm quản lý, và Lê Thị Ngọc Huyền (22 tuổi, ngụ Bình Thuận) làm nhân viên.

Chị P.T.T.T (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) cũng được thuê làm nhân viên, hai bên thỏa thuận mỗi khi có khách nam yêu cầu, P.T.T.T sẽ kích dục cho khách. Giá mỗi lần là 150.000 đồng, quán giữ lại 50.000 đồng. Sau đó chị P.T.T.T từ chối phục vụ và có ý định bỏ trốn thì bị giam giữ, đánh đập.

Tra tấn nữ nhân viên, vợ chồng chủ quán cà phê kích dục bị phạt 27 năm tù - ảnh 1
Kết quả giám định, chị T. bị tỷ lệ thương tích 96% ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, từ giữa tháng 2.2020 đến ngày 10.3.2020, các bị cáo Huân, Hiên, Diện, Huyền nhiều lần dùng cây vợt muỗi (đã chế lại) chích điện, dùng cây sắt vuông dài 1m đánh vào người chị P.T.T.T. Kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận chị P.T.T.T bị tỷ lệ thương tích 96%.

TAND TP.Biên Hòa tuyên phạt án tù đối với vợ chồng chủ quán cà phê kích dục và nhân viên. Theo đó, bị cáo Huân bị phạt 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích; 3 bị cáo: Hiên 20 năm tù, Diện 18 năm tù, Huyền 9 năm 8 tháng tù cùng về các tội: cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hành hạ người khác và chứa mại dâm.

Lê Lâm

Bài mới
Đọc nhiều