+
Aa
-
like
comment

TP.HCM vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ, bù bội chi ngân sách

09/12/2020 15:47

Trong năm 2021, TP.HCM sẽ vay 16.026 tỉ đồng từ nguồn Chính phủ về cho vay lại để bù đắp bội chi ngân sách và trả nợ.

TP.HCM vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ, bù bội chi ngân sách
Sáng 9-12, ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa XI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2021.

Trong đó, trong năm 2021, TP.HCM sẽ vay 16.026 tỉ đồng từ nguồn Chính phủ về cho vay lại. Mục đích vay để bù đắp bội chi ngân sách là 14.873 tỉ đồng và trả nợ gốc là 1.153 tỉ đồng.

Theo UBND TP, trong năm 2021, dự kiến các khoản nợ vay đến hạn thanh toán là 2.577 tỉ đồng, trong đó nợ gốc là 1.153 tỉ đồng và phí là 1.424 tỉ đồng. Do đó, UBND TP xác định nguồn trả nợ gốc được lấy từ nguồn vay mới. Trong trường hợp không vay được hoặc vay thấp hơn mức dự kiến, TP sẽ sử dụng nguồn kết dư của ngân sách năm 2019 để trả nợ.

TP.HCM vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ, bù bội chi ngân sách - ảnh 1
Các đại biểu thông qua tờ trình của UBND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nguồn trả lãi và phí (1.424 tỉ đồng) được lấy từ việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài và vay trong nước theo quy định pháp luật.

Từ đó, HĐND TP đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu – chi ngân sách TP trong năm 2021, UBND TP phải đảm bảo không được vượt quá tổng mức vay, mức bội chi của ngân sách đã được Quốc hội quyết định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua nguồn vốn Trung ương bố trí cho TP.HCM năm 2021 là 3.827 tỉ đồng. Trong đó, vốn trong nước cho bốn dự án với 211 tỉ đồng và vốn ODA (vay hợp tác phát triển chính thức) cấp phát từ ngân sách Trung ương cho sáu dự án với 3.615 tỉ đồng.

Ngoài ra, HĐND TP cũng thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước TP là 31.976 tỉ đồng. Trong đó, bố trí khoảng 8.900 tỉ đồng cho bốn dự án sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

TÁ LÂM/TT

Bài mới
Đọc nhiều