+
Aa
-
like
comment

TP.HCM: Trinh sát hình sự nổ súng trấn áp nghi phạm cướp giật

10/11/2020 19:29

Nghi phạm cướp giật điện thoại chống trả quyết liệt, trinh sát hình sự buộc phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Công an nổ súng chỉ thiên, khống chế tên cướp. /// ẢNH: T.T
Công an nổ súng chỉ thiên, khống chế tên cướp.

Ngày 10.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bàn giao Trần Quang Vinh (27 tuổi, ngụ Q.10) cùng tang vật cho Công an Q.10 để điều tra hành vi “cướp giật tài sản”.

Trưa cùng ngày, tổ tuần tra thuộc Đội 3 PC02 khi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một thanh niên đi xe máy BS 52P5 – 1636 có biểu hiện nghi vấn nên bám sát theo dõi.

Đến 13 giờ cùng ngày (10.11), Vinh đang trên đường Điện Biên Phủ (P.10, Q.10) thì phát hiện chị L.T.D (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đang sử dụng ĐTDĐ. Vinh chạy xe áp sát rồi bất ngờ giật chiếc ĐTDĐ, sau đó tẩu thoát.

Tổ trinh sát ngay sau đó truy đuổi nghi phạm cướp giật đến đường Hoàng Dư Khương (Q.10) thì chặn được xe, tuy nhiên nghi phạm vẫn chống trả quyết liệt. Lúc này buộc trinh sát hính sự phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp. Tại cơ quan công an, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội. Qua khám xét người, công an thu giữ 2 ĐTDĐ, trong đó có tang vật mà Vinh vừa cướp giật được. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trần Tiến/TNO

Bài mới
Đọc nhiều